2 CSGT bị xe máy tông trọng thương khi làm nhiệm vụ trên cao tốc


Thứ 5, 30/11/2017 | 07:31


Cùng sự kiện

Trong lúc làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên, 2 cảnh sát giao thông của Cục C67 bị xe máy tông trọng thương.

Trong lúc làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên, 2 cảnh sát giao thông của Cục C67 bị xe máy tông trọng thương.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 30/11, trên cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên, đoạn qua địa phận phường Tân Long, TP Thái Nguyên.

Vào thời điểm trên, một tổ công tác của Cục C67 (Cục Cảnh sát giao thông) đang làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên thì phát hiện xe máy lưu thông trên đường vi phạm giao thông, nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VnExpress

Tuy nhiên, thay vì dừng xe, tài xế điều khiển xe máy đã đâm thẳng vào các chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Cú tông mạnh khiến 2 cảnh sát giao thông ngã văng ra đường, bị thương nặng.

Trao đổi trên báo chí, ông Đỗ Minh Thịnh- Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết, thời điểm vào bệnh viện, một cảnh sát hôn mê, vỡ xương hàm và trán, gãy cẳng tay bên trái; người còn lại bị thương nhẹ hơn.

Lãnh đạo phòng 10 (Cục Cảnh sát giao thông) cho hay, đã nhận được thông tin 2 chiến sĩ của đơn vị bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ. “Chúng tôi đang đến Bệnh viện A Thái Nguyên xem xét tình hình. Nếu tình trạng xấu sẽ xin chuyển xuống cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức”, vị lãnh đạo nói.

Được biết, tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên được khởi công từ tháng 11/2009 với tổng chiều dài 63,8 km qua ba địa phương là Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Tuyến cao tốc này cấm xe máy, xe thô sơ lưu thông.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/2-csgt-bi-xe-may-tong-trong-thuong-khi-lam-nhiem-vu-tren-cao-toc-a211245.html