"Ẩn số" Yemen triệu tập 10 hảo thủ đang thi đấu ở nước ngoài, quyết đấu Việt Nam


Thứ 4, 19/12/2018 | 13:25


Cùng sự kiện

Nhìn vào danh sách 23 cầu thủ Yemen mà HLV Jan Kocian vừa triệu tập cho Asian Cup 2019, có thể thấy rõ khát vọng chiến thắng của đội tuyển đến từ Tây Á này.

Nhìn vào danh sách 23 cầu thủ Yemen mà HLV Jan Kocian vừa triệu tập cho Asian Cup 2019, có thể thấy rõ khát vọng chiến thắng của đội tuyển đến từ Tây Á này.

Tuyển Yemen đã sẵn sàng cho Asian Cup 2019. 

Tại Asian Cup 2019, Yemen nằm ở bảng C, cùng Iran, Iraq và tuyển Việt Nam.

Yemen từng giành suất dự giải vô địch bóng đá châu Á 2019 theo cách khá chật vật. Xếp cuối bảng vòng loại thứ hai vì thua 7 trong 8 trận, họ phải đá play-off với Maldives để tranh suất dự vòng loại tiếp theo.

Sau khi đánh bại Maldives với tổng tỷ số 4-0, Yemen thi đấu khởi sắc hơn để xếp thứ nhì bảng F vòng loại thứ ba, sau Phillippines. Đáng chú ý, Yemen đã cầm hòa Phillippines trong cả 2 lần đối đầu.

Yemen là đội tuyển yếu nhất, đến từ nền bóng đá kém phát triển nhất khu vực Tây Á, đội tuyển duy nhất tại bảng D chưa từng tham gia Asian Cup trước đây.

Tuy vậy, mục tiêu của Yemen tại giải Asian Cup 2019 vẫn là giành vé đi tiếp, ít nhất là với tư cách 1 trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Để hướng tới mục tiêu đó, mới đây HLV Jan Kocian đã quyết định triệu tập 23 gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá Yemen thời điểm này. Trong danh sách này, cao tuổi nhất là thủ thành Salem Saeed (34 tuổi), còn ít tuổi nhất là Ahmed Abdulhakim Al-Sarori (20 tuổi). Có một chi tiết đặc biệt là tại Asian Cup 2019 sắp tới, Yemen chỉ có 1 cầu thủ ở độ tuổi U23, còn lại đều từ 24 tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình ở giải lần này của họ là 28,7 tuổi.

Đặc biệt, trong danh sách 23 tuyển thủ Yemen mà HLV Jan Kocian vừa công bố, có tới 10 gương mặt hiện thi đấu ở nước ngoài, trong đó 8 người hiện khoác áo các CLB thuộc giải VĐQG Qatar; 1 người khoác áo CLB Al-Wahda SC của Oman là thủ thành Esam Al Hakimi; còn 1 cầu thủ khác hiện thi đấu tại Brazil cho CLB Central là Ahmed Abdulhakim Al-Sarori.

Ngoài ra, có một chi tiết đáng chú ý khác liên quan đến HLV Jan Kocian. Đó là việc ông khá nổi tiếng và rất giàu kinh nghiệm. Trong quá khứ, nhà cầm quân 60 tuổi này từng dẫn dắt ĐT Slovakia trong giai đoạn 2006-2008.

Trận đấu giữa Yemen vs Việt Nam thuộc khuôn khổ lượt trận cuối bảng D ASIAN Cup 2019, diễn ra vào lúc 23h00 ngày 16/1.

Dưới đây là danh sách 23 cầu thủ Yemen dự Asian Cup 2019

Thu Hằng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-so-yemen-trieu-tap-10-hao-thu-dang-thi-dau-o-nuoc-ngoai-quyet-dau-viet-nam-a255713.html