+Aa-
    Zalo

    Kho gỗ cháy rực ở Hải Phòng, nhiều người hoảng loạn

    ĐS&PL Vụ cháy lớn xảy ra tại kho gỗ trên đường Lê Thánh Tông, phường Đông Hải 1, quận Hải An (TP Hải Phòng). Ngọn lửa bùng phát quá lớn nên khiến khu dân cư hoảng loạn.

    Vụ cháy lớn xảy ra tại kho gỗ trên đường Lê Thánh Tông, phường Đông Hải 1, quận Hải An (TP Hải Phòng). Ngọn lửa bùng phát quá lớn nên khiến khu dân cư hoảng loạn.

    [presscloud]1875[/presscloud]

    Nguồn clip: FB Tran Thoa

    Trao đổi trên VietNamNet, thiếu tướng Lê Quốc Chân, Giám đốc Sở PCCC Hải Phòng vừa cho biết, vụ cháy lớn xảy ra tại kho gỗ số 648 đường Lê Thánh Tông, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng.

    Nơi xảy ra cháy cạnh tòa nhà TTC, trong khu dân cư đông đúc và ngay sát cây xăng.

    Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Dân trí

    Rất đông người dân đến hiện trường vụ cháy - Ảnh: Thanh Niên

    Nhận được tin cấp báo từ người dân, lực lượng PCCC đã điều 6 xe chữa cháy và hơn 50 cán bộ chiến sỹ xuống hiện trường.

    Ngọn lửa bùng phát quá lớn nên khiến khu dân cư hoảng loạn.

    Trao đổi với Thanh Niên tại hiện trường lúc 19h30, thượng tá Nguyễn Minh Khương, Phó giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hải Phòng, cho biết chưa có thiệt hại về người.

    Đáng chú ý, khu vực này nằm ngay cửa ngõ các cảng ở Hải Phòng nên có tới 3 cây xăng ở rất gần đám cháy, trong đó có một cây xăng chỉ cách đám cháy khoảng 100 m.

    Theo VietNamNet, đến 20h, ngọn lửa cơ bản được khống chế phía trước, nhưng bên trong và phía sau vẫn đang được các lực lượng PCCC tiếp tục phun nước.

    Hiện chưa thống kê được thiện hại. Theo ghi nhận, kho gỗ và 3 nhà dân bị hư hỏng nặng

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kho-go-chay-ruc-o-hai-phong-nhieu-nguoi-hoang-loan-a224156.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan