Bình Định: Bắt vụ vận chuyển 11 nghìn gói thuốc lá lậu


Thứ 7, 25/08/2018 | 14:32


Cùng sự kiện

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện và bắt giữ 11 nghìn gói thuốc lá Jet nhập lậu đang được vận chuyển vào Lâm Đồng.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện và bắt giữ 11 nghìn gói thuốc lá Jet nhập lậu đang được vận chuyển vào Lâm Đồng.

Chiều 25/8, Trạm CSGT Tuy Phước thuộc Phòng CSGT đường bộ – đường sắt Công an tỉnh Bình Định đã chuyển giao phương tiện và tang vật vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập bất hợp pháp cho Công an huyện Tuy Phước tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đó, trong lúc làm nhiệm vụ tại QL1A qua địa phận xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tổ tuần tra của Trạm CSGT Tuy Phước phát hiện xe ô tô tải mang biển số đăng ký tạm T92-456.62 do ông Hoàng Ngọc Đào (35 tuổi) trú ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành (Quảng Nam) điều khiển có dấu hiệu bất thường nên đã ra lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra hành chính, CSGT phát hiện trên xe vận chuyển 11.000 gói thuốc lá Jet nhập lậu.

Tin tức - Bình Định: Bắt vụ vận chuyển 11 nghìn gói thuốc lá lậu

Trạm CSGT Tuy Phước chuyển giao tang vật cho Công an huyện Tuy Phước. Ảnh: Công an Nhân dân

Theo ông Hoàng Ngọc Đào khai nhận, ông đảm trách điều khiển xe ô tô nêu trên từ Quảng Nam vào Lâm Đồng để giao cho bên mua xe. Khi đến xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định), bà Bùi Thị Mỹ Nga (44 tuổi) trú ở xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) thuê chở 22 bao hàng xếp hình khối tròn và cho biết đó là bánh tráng, nên ông nhận với cước phí 800.000 đồng, đến khi CSGT kiểm tra ông mới biết đó là thuốc lá.

Trước đó, ngày 21/7, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã lập hồ sơ điều tra đối với Nguyễn Hồng Phúc (37 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Giang Sơn (31 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Cụ thể, sáng ngày 20/7, lực lượng chức năng phát hiện ôtô mang biển số TP.HCM lưu thông trên đường Nguyễn Văn Nết (thị xã Ngã Bảy) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra.

Trên ôtô do Phúc điều khiển đi cùng với Sơn, cảnh sát phát hiện 19.490 gói thuốc lá hiệu Hero và Jet. Cả hai khai nhận chở thuê số thuốc lá này từ cầu Cồn Tiên (TP Châu Đốc, An Giang) về Hậu Giang tiêu thụ thì bị bắt quả tang.

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện biển số TP.HCM trên xe là giả được gắn chồng lên biển số của phương tiện này, đăng ký tại tỉnh Kiên Giang.

Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện cùng tang vật để điều tra, xử lý hai người này theo quy định.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-dinh-bat-vu-van-chuyen-11-nghin-goi-thuoc-la-lau-a241641.html