Bộ Công an, Bộ GD&ĐT nói về công tác điều tra gian lận điểm thi ở Sơn La


Thứ 5, 30/08/2018 | 13:14


Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, hiện vẫn chưa có kết quả điều tra vụ gian lận điểm thi ở Sơn La. Song, nếu đến mức phải hủy kết quả của thí sinh sai phạm thì Bộ sẽ yêu cầu hủy.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, hiện vẫn chưa có kết quả điều tra vụ gian lận điểm thi ở Sơn La. Song, nếu đến mức phải hủy kết quả của thí sinh sai phạm thì Bộ sẽ yêu cầu hủy.

Chiều nay (30/8), tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, báo chí đề cập đến vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia ở Sơn La vừa qua và mong muốn biết tiến độ điều tra cho tới thời điểm này.

Dự buổi họp báo, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, theo thẩm quyền, vụ án này do Công an tỉnh Sơn La thụ lý và Bộ Công an đã chỉ đạo làm rất nghiêm túc. Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 6 đối tượng trong vụ án này.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam thông tin đến báo chí về công tác điều tra vụ gian lận điểm thi ở Sơn La. Ảnh: ANTĐ

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết thêm, cách đây 3 ngày, ông đã trực tiếp nghe Cơ quan điều tra của Công an Sơn La báo cáo về kết quả điều tra và chỉ đạo làm rõ vụ án rất nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, hiện nay, vụ án này đang được Cơ quan điều tra Công an Sơn La làm đúng quy định theo quy định của pháp luật, kết quả điều tra vụ án thế nào sẽ được thông tin đầy đủ. Những ai liên quan mà vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm túc.

"Quá trình làm, nếu có vấn đề gì phát sinh và thấy cần thiết thì có thể rút hồ sơ vụ án về Bộ làm" - Thượng tướng Bùi Văn Nam nói thêm.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định sẽ xử lý đúng theo quy định khi có kết quả điều tra sai phạm thi cử ở Sơn La, Hòa Bình. Ảnh: Giáo dục Việt Nam

Cũng liên quan đến nội dung này, trả lời thêm về kết luận sai phạm thi cử ở Hòa Bình, Sơn La cũng như xử lý với những sinh viên trúng tuyển nếu bị phát hiện vi phạm, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ GD&ĐT đang cố gắng sớm xử lý vụ việc.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, sai phạm thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Bộ Công an đang khởi tố và đang tiến hành điều tra. Hiện nay chưa có kết luận cuối cùng.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng đang cùng với Bộ Công an để sớm gói lại vụ việc, xử lý đúng theo quy định và có kết luận cuối cùng về việc này.

Khi có kết luận cuối cùng sẽ xác định rõ tên cụ thể thí sinh bị sai phạm theo quy chế.

"Nếu đến mức hủy kết quả thi thì Bộ sẽ yêu cầu hủy. Bộ sẽ yêu cầu các trường đại học căn cứ cơ sở đó để tiếp nhận các em vào học hay không. Hiện nay đang chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra", Thứ trưởng Độ nói.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-cong-an-bo-gddt-noi-ve-cong-tac-dieu-tra-gian-lan-diem-thi-o-son-la-a242279.html