Bốn trưởng ngành sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội từ ngày 16/11-18/11


Thứ 5, 09/11/2017 | 07:07


Sáng 9/11, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, từ ngày 16 - 18/11, Quốc hội dành thời gian chất vấn các thành viên của Chính phủ, Thủ tướng.

Sáng 9/11, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, từ ngày 16 - 18/11, Quốc hội dành thời gian chất vấn các thành viên của Chính phủ, Thủ tướng.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, nội dung nhóm vấn đề chất vấn dựa vào ý kiến đề xuất của các Đoàn đại biểu quốc hội; chất vấn bằng văn bản của Đại biểu quốc hội. Trong đó, quan trọng nhất là ý kiến thảo luận qua 2,5 ngày trên hội trường về các vấn đề kinh tế- xã hội trước đó.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, kết quả phiếu thăm dò tập trung vào nhóm vấn đề tài chính, ngân hàng, thông tin truyền thông, tòa án nhân dân.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng sẽ trả lời các nội dung liên quan tới nhóm vấn đề công tác quản lý thuế, trong đó có giải quyết nợ đọng, chống thất thu thuế, chuyển giá, tăng cương quản lý nợ công...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng sẽ trả lời các vấn đề điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ sản xuất, điều hành các ngân hàng yếu kém…

Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn trả lời việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, xã hội hóa các chương trình Phát thanh - truyền hình, hạn chế thông tin xấu – độc trên mạng xã hội…

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời về các giải pháp nâng cao trình độ năng lực, cán bộ ngành tòa án, cải cách tư pháp do Chánh Tòa án nhân dân tối cao...

Cuối cùng, Quốc hội dành nửa buổi dành cho Thủ tướng thay mặt Chính phủ trả lời tóm tắt các nội dung chất vấn, các nội dung mà đại biểu chất vấn

Tại cuộc trao đổi, không ít ý kiến thắc mắc về việc Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không có mặt trong danh sách ngồi trả lời chất vấn lần này, mặc dù trước đó có thông tin 18 đoàn đại biểu Quốc hội đề nghị được chất vấn về vấn đề nhập khẩu, quản lý phân phối lưu hành thuốc, xử lý sai phạm trong lĩnh vực y tế...

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc chọn trưởng ngành chất vấn trên cơ sở đề xuất của 59 Đoàn đại biểu Quốc hội gửi về. Thực tế, có một số đoàn trao đổi thêm về vấn đề của Bộ Y tế tuy nhiên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vừa trả lời tại lần họp thứ 3 và Quốc hội đã có Nghị quyết về y tế, trong đó có nội dung về bảo hiểm y tế, phòng chống dịch bệnh, chất lượng thuốc khám chữa bệnh… Hiện Bộ trưởng Y tế đang triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, tới nay chưa đầy một năm, trong khi đó nhiều lĩnh vực khác cũng có những bức xúc để chất vấn.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bon-truong-nganh-se-tra-loi-chat-van-truoc-quoc-hoi-tu-ngay-1611-1811-a208720.html