Cả nước đón trên 3.400 trẻ chào đời trong 5 ngày nghỉ Tết


Thứ 5, 07/02/2019 | 14:45


Tính đến hết ngày 6/2 (mùng 2 Tết), các cơ sở y tế trên cả nước đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công 3.409 trẻ và điều trị khỏi, cho xuất viện 14.778 bệnh nhân về nhà đón Tết.

Tính đến hết ngày 6/2 (mùng 2 Tết), các cơ sở y tế trên cả nước đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công 3.409 trẻ và điều trị khỏi, cho xuất viện 14.778 bệnh nhân về nhà đón Tết.

Theo TTXVN, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), tính đến ngày 6/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), sau 5 ngày nghỉ Tết, tổng số bệnh nhân hiện đang được điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước là 90.274 bệnh nhân.

Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 40.569; nhập viện điều trị nội trú 127.119 bệnh nhân; chuyển viện 14.778 bệnh nhân; thực hiện 2.416 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 55 ca phẫu thuật chấn thương sọ não do các nguyên nhân.

Tính trong 5 ngày nghỉ Tết vừa qua, các cơ sở y tế trên cả nước đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công 3.409 trẻ và điều trị khỏi, cho xuât viện 14.778 bệnh nhân về nhà đón TếtĐã có 1.073 lượt bệnh nhân được vận chuyển bằng xe cứu thương của bệnh viện.

Tin tức - Cả nước đón trên 3.400 trẻ chào đời trong 5 ngày nghỉ Tết

Bé sơ sinh chào đời vào đúng giao thừa tại Bệnh viện TƯ Huế - Ảnh: TTXVN.

Cũng trong 5 ngày nghỉ Tết vừa qua, số ca tử vong do tai nạn giao thông là 117 trường hợp. Trên cả nước có 7.280 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn giao thông, tương đương so với cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018. Số lượt tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 2.794 trường hợp, tăng 2.7 % so với cùng ngày Tết Mậu Tuất, chuyển tuyến trên điều trị 648 trường hợp. 

Ngay trong ngày mùng 2 Tết, các tai nạn liên quan đến pháo nổ vẫn thường xuyên xảy ra. Cụ thể có 18 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ trong ngày mùng 2 Tết, tăng 10 ca so với cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018. Tính đến ngày 6/2(mùng 2 Tết) đã có 275 trường hợp đến các cơ sở y tế khám và cấp cứu do các tai nạn liên quan đến pháo nổ.

Các tai nạn liên quan đến đánh nhau trong 5 ngày nghỉ Tết là 3.442 ca, trong đó có 1.820 ca phải nhập viện điều trị, theo dõi. Riêng trong ngày mùng 2 Tết, tổng số ca đến cấp cứu do đánh nhau là 734 trường hợp (giảm 1% so với cùng ngày Tết Mậu Tuất). Số ca nặng phải nhập viện điều trị, theo dõi là 435 trường hợp, giảm 21% so với cùng ngày Tết Mậu Tuất. Số ca xác định do rượu, bia là 98 trường hợp, giảm 27%. Trong đó có 97 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên, có 1 trường hợp tử vong so với 3 ca cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018.

Theo thống kê nhanh của Cục quản lý Khám, chữa bệnh tính đến ngày hôm qua (6/2 tức mùng 2 Tết) số ca tai nạn giao thông giảm cả số ca khám, cấp cứu và tử vong so với Tết Mậu Tuất 2018, số ca tai nạn đánh nhau không tăng, số ca tai nạn do pháo nổ tăng cao so với Tết Mậu Tuất 2018.

Trong những ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi vừa qua, tất cả các cơ sở tren cả nước thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu cho nhân dân.

Trần Giang (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ca-nuoc-don-tren-3400-tre-chao-doi-trong-5-ngay-nghi-tet-a262207.html