Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra vụ người dân đi trên mái nhà vì thang máy hỏng


Thứ 5, 25/01/2018 | 03:44


Cùng sự kiện

Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội khẩn trương kiểm tra, có ngay phương án sửa chữa hệ thống thang máy tại nhà G9.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội khẩn trương kiểm tra, có ngay phương án sửa chữa hệ thống thang máy tại nhà tái định cư G9 (phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm).

Trước đó, báo chí phản ảnh, thang máy tại khu nhà tái định cư G9, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội bị hỏng, người dân phải đi trên mái nhà sang tòa bên cạnh để đi thang máy xuống tấng 1.

Người dân nhà G9 phải đi trên nóc nhà do thang máy hỏng. Ảnh: Hanoimoi

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội khẩn trương kiểm tra, có ngay phương án sửa chữa hệ thống thang máy tại nhà tái định cư G9, đảm bảo cuộc sống và an toàn cho người dân. Đồng thời các đơn vị liên quan báo cáo Thành ủy và UBND TP Hà Nội trước ngày 31/1.

Chung cư G9 có 3 đơn nguyên, 9 tầng và một tầng thượng, phục vụ cho 120 hộ dân, với trên 400 nhân khẩu. Người dân chuyển về sinh sống theo dạng tái định cư từ tháng 9/2006. Chung cư G9 bị hỏng 5 thang máy, chỉ còn 1 thang máy hoạt động. Sau nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền, người dân không nhận được hồi âm báo sửa chữa. Chính vì thế, cuộc sống của 120 hộ dân tại đây gặp rất nhiều khó khăn.

Hoàng Yên

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chu-tich-ha-noi-yeu-cau-kiem-tra-vu-nguoi-dan-di-tren-mai-nha-vi-thang-may-hong-a217593.html