+Aa-
    Zalo

    Chùm ảnh: Người dân "nổi lửa" khắp Hà Nội để sưởi ấm trong giá rét kỷ lục

    ĐS&PL Để chống chọi với cái rét kỷ lục, nhiệt độ xuống thấp 8-11 độ C, người lao động và người dân ở Hà Nội đã phải đốt lửa để sưởi ấm.

    Để chống chọi với cái rét kỷ lục, nhiệt độ xuống thấp 8-11 độ C, người lao động và người dân ở Hà Nội đã phải đốt lửa để sưởi ấm.

    Những đống lửa sưởi ấm trong đêm rét kỷ lục

    Khu vực Hà Nội nhiệt độ xuống 8 độ C vào ban đêm

    Đây là đợt rét kỷ lục trong nhiều năm ở Hà Nội

    Trên đường phố Hà Nội, đâu đâu cũng bắt gặp các đống lửa chống rét

    Người dân ngồi co ro chống rét

    Các bác xe ôm đốt lửa chống rét trong lúc chờ khách

    Thậm chí ban ngày, người dân cũng phải đốt lửa sưởi ấm

    Hình ảnh 2 bố con đốt lửa sưởi ấm

    Một nhóm công nhân đốt lửa sưởi ấm khu vực ngã tư sở.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chum-anh-nguoi-dan-noi-lua-khap-ha-noi-de-suoi-am-trong-gia-ret-ky-luc-a257281.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan