Công an Hà Nội huy động 100% quân số cảnh sát cơ động chống đua xe trái phép


Thứ 3, 11/12/2018 | 11:39


Trước, trong và sau trận đấu chung kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia, cảnh sát Hà Nội sẽ trực 100% quân số để phát hiện pháo sáng, chống đua xe trái phép.

Để đảm bảo an ninh trước, trong và sau trận đấu chung kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia, cảnh sát cơ động Hà Nội sẽ trực 100% quân số, tăng cường thiết bị an ninh, nghiệp vụ nhằm phát hiện pháo sáng, chống đua xe trái phép.

Tối nay (11/12), đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận chung kết lượt đi giải AFF Cup 2018 gặp đội tuyển Malaysia trên sân Bukit Jalil (Malaysia). Từ chiều nay, không khí cổ vũ bóng đá đã diễn ra tưng bừng tại các tuyến phố của trung tâm thành phố Hà Nội.

Liên quan đến việc đảm bảo an ninh trật tự khi các hoạt động cổ vũ bóng đá diễn ra trong khuôn khổ trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng trung đoàn Cảnh sát cơ động – Công an TP.Hà Nội cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an TP.Hà Nội theo kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, chống đua xe trái phép trong khuôn khổ trận đấu chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia, Trung đoàn Cảnh sát cơ động sẽ huy động 100% quân số, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường các thiết bị an ninh, áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để phát hiện cổ động viên mang pháo sáng hoặc có ý định đua xe, tổ chức đua xe trái phép.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ nói: “Khoảng 21h tối nay, các tổ công tác của đơn vị sẽ triển khai đội hình chống đua xe trái phép, cắt cử lực lượng tuần tra ở các địa bàn trọng điểm.

Chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ huy động phương tiện để phát hiện, xử lý tất cả các đối tượng quá khích, đua xe và tổ chức đua xe trái phép hoặc cổ vũ cho hoạt động này”.

Những trường hợp cổ vũ bóng đá quá khích, gây ảnh hưởng an ninh trật tự công cộng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Ảnh: Zing

Lãnh đạo trung đoàn Cảnh sát cơ động cũng khuyến cáo: “Những cổ động viên bóng đá trong khuôn khổ trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Malaysia thì cần chấp hành tốt quy định của pháp luật. Người đi cổ vũ bóng đá trên đường cần chấp hành luật lệ giao thông, luật pháp nơi công cộng. Không ai cấm việc cổ động viên đi cổ vũ bóng đá nhưng nên cổ vũ có văn hóa. Trường hợp nào hành động quá khích, đốt pháo sáng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định”.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội cũng sẽ tăng cường quân số để tuần tra tại các nơi trọng điểm diễn ra các hoạt động cổ vũ bóng đá, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau trận đấu.

Nguyễn Hường
Người Đưa Tin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-ha-noi-huy-dong-100-quan-so-canh-sat-co-dong-chong-dua-xe-trai-phep-a254666.html