Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chính thức bị điều tra


Thứ 5, 22/03/2018 | 00:14


Cùng sự kiện

Các thẩm phán Pháp đã chính thức ra lệnh điều tra cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy về những cáo buộc liên quan đến các khoản tiền tài trợ bất hợp pháp 2007

Các thẩm phán Pháp đã chính thức ra lệnh điều tra cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy về những cáo buộc liên quan đến các khoản tiền tài trợ bất hợp pháp dành cho chiến dịch tranh cử hồi năm 2007..

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 21/3 bị buộc tội sơ bộ tài trợ chiến dịch phi pháp, tham nhũng và nhận tiền từ hành vi biển thủ công quỹ Libya. Trong hệ thống tư pháp Pháp, buộc tội sơ bộ có nghĩa là ông Sarkozy đang bị điều tra chính thức trong một vụ án hình sự.

Các thẩm phán sẽ tiếp tục điều tra vụ việc trong vài tuần tới, sau đó họ sẽ quyết định dừng điều tra hoặc buộc tội chính thức Sarkozy để xét xử.

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị điều tra. Ảnh: AFP

Giới chức Pháp đang xem xét cáo buộc rằng chính quyền cố tổng thống Libya Muammar Gadhafi đã bí mật đưa cho Sarkozy 50 triệu EUR (khoảng 62 triệu USD) cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông năm 2007. Số tiền này nhiều hơn gấp đôi hạn mức tài trợ chiến dịch hợp pháp vào thời điểm đó là 21 triệu EUR. Ngoài ra, nó cũng vi phạm quy tắc của Pháp đối với việc nhận tài trợ từ nước ngoài và yêu cầu phải khai báo nguồn quỹ chiến dịch.

Sarkozy, 63 tuổi, giữ chức tổng thống Pháp năm 2007 - 2012, đã bác bỏ mọi hành động sai trái. Cựu tổng thống được cảnh sát thả vào tối 21/3 nhưng đang bị giám sát pháp lý.  

Hồi năm 2017, ông Sarkozy cũng bị đưa ra xét xử vì liên quan đến các cáo buộc gây quỹ bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử thất bại hồi năm 2012.

Kiều Trang (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-tong-thong-phap-nicolas-sarkozy-chinh-thuc-bi-dieu-tra-a223353.html