Điều tra vụ anh ruột cầm giáo đâm tử vong em trai


Chủ nhật, 08/10/2017 | 04:37


Cùng sự kiện

Xảy ra cãi vã với em trai, Lập đã dùng cây giáo dài đâm liên tiếp vào tay, chân và mạn sườn trái ông Phin khiến nạn nhân tử vong.

Xảy ra cãi vã với người em trai, Lập đã dùng cây giáo dài đâm liên tiếp vào tay, chân và mạn sườn trái ông Phin khiến nạn nhân tử vong.

Báo VOV dẫn lời Đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, làm rõ một vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu về vụ việc được đăng tải trên báo Giao thông như sau, khoảng 19h tối 6/10, sau khi đi nhậu về, ông Alăng Phin (SN 1977, trú thôn Ngói, xã Cà Dy, Nam Giang) đứng trước nhà anh trai của mình là ông Alăng Lập (SN 1973) la lối, chửi bới khiến cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Cây giáo dài hơn 2 m được xác định là hung khí trong vụ án - Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Ông Phin nhặt một hòn đá lên định ném Lập. Tức giận, Lập liền vào nhà mang ra 1 cây giáo dài hơn 2m với mục đích đe dọa. Thấy anh trai cầm giáo trên tay, ông Phin lao đến đấm vào mặt khiến Lập ngã nhào xuống đất, ông Lập sau đó đã bật dậy, cầm giáo đâm liên tiếp 3 nhát vào tay, chân và mạn sườn trái khiến em trai mình tử vong tại chỗ.

Liên quan đến vụ việc này, trả lời phóng viên báo Thanh niên, thượng tá Phạm Việt Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện tại, đơn vị đang tạm giữ nghi phạm Alăng Lập.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Vũ Hạnh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-anh-ruot-cam-giao-dam-tu-vong-em-trai-a204475.html