Điều tra vụ người phụ nữ nghi bị nhân tình xông vào nhà trọ đánh tử vong


Thứ 4, 31/10/2018 | 14:39


Cùng sự kiện

Khi 4 mẹ con bà Nga đang ngủ, ông Kỳ bất ngờ đến gõ cửa rồi xông vào bóp cổ, đánh tới tấp vào mặt bà Nga khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Khi 4 mẹ con bà Nga đang ngủ, ông Kỳ bất ngờ đến gõ cửa rồi xông vào bóp cổ, đánh tới tấp vào mặt bà Nga khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Dãy phòng trọ nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Trí thức trẻ

Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ nghi bị người tình đánh trọng thương dẫn đến tử vong.

Sự việc xảy ra vào sáng sớm 30/10, tại khóm 2, thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Nạn nhân là bà Nga (tên đã thay đổi, 41 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, khi bà Nga cùng 3 con đang ngủ ở phòng trọ ở thị trấn Khe Sanh thì ông Nguyễn Quang Kỳ (ngụ khóm 3A, thị trấn Khe Sanh) đến gõ cửa đòi gặp.

Sau khi cửa mở, ông Kỳ liền lao đến bóp cổ, đánh tới tấp vào mặt bà Nga khiến bà bất tỉnh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa, đến 6h sáng 31/10 thì tử vong.

Theo người dân địa phương, bà Nga đã bán nhà, cùng 3 người con đến thuê trọ ở khóm 2. Ông bà này là nhân tình của nhau.

Nhận được thông tin, Công an huyện Hướng Hóa và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan Công an cũng đã tạm giữ ông Nguyễn Quang Kỳ để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-nguoi-phu-nu-nghi-bi-nhan-tinh-xong-vao-nha-tro-danh-tu-vong-a249631.html