+Aa-
    Zalo

    Đột kích khách sạn, xóa ổ cờ bạc cực lớn núp bóng CLB Brigde và Poker

    ĐS&PL Bất ngờ ập vào khách sạn trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận 3 (TP HCM), cơ quan công an phát hiện hàng chục người đang say sưa đánh bạc bằng hình thức poker..

    Bất ngờ ập vào khách sạn trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận 3 (TP HCM), cơ quan công an phát hiện hàng chục người đang say sưa đánh bạc bằng hình thức poker...

    Vnexpress đưa tin, Công an TP HCM hôm 22/5 lập hồ sơ khởi tố hơn 30 người, do Đặng Văn Quý (45 tuổi, quê Đồng Nai) cầm đầu, về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

    Đây chỉ là một nửa số nghi can bị cảnh sát tạm giữ trước đó khi ập vào Câu lạc bộ Bridge and Poker Sài Gòn Center tại tầng 9 khách sạn Lotus (đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3) bắt quả tang họ chơi Poker ăn tiền.

    Hình thức này vốn là môn đánh bài tố, người chơi được chia hai lá bài tẩy, cộng với 5 lá bài của nhà cái để xác định lớn nhỏ (giống binh xập xám) - được xem là môn thể thao trí tuệ, hợp pháp trên thế giới và Việt Nam.

    Tang vật tiền mặt và máy móc mà công an thu giữ - Ảnh: VietNamNet

    Theo An ninh Thủ đô, tang vật công an thu giữ gần 1 tỷ đồng, nhiều máy móc, thẻ ngân hàng, phỉnh... phục vụ cho việc đánh bạc.

    Công an làm rõ, CLB Brigde và Poker Center trực thuộc công ty cổ phần Thể thao Trí Tuệ Brigde và Poker Sài Gòn, có trụ sở chính tại phòng 12 tầng 8 tòa nhà số 3, đường Phan Văn Đạt, phường Bến Nghé, quận 1. Cuối năm 2017, CLB nói trên được Hiệp hội Thể thao Brigde và Poker Việt Nam chính thức công nhận.

    Tuy nhiên từ tháng 4/2018 đến nay, đối tượng Quý tổ chức CLB Brigde và Poker Center thành tụ điểm cờ bạc trá hình. Tại đây, Quý thiết kế 1 sảnh có 10 bàn Poker và 2 phòng Vip để con bạc thoải mái sát phạt nhau.

    Phỉnh tại sòng Poker - Ảnh: Công an cung cấp/ Vnexpress

    CLB Brigde và Poker Center hoạt động từ 14 - 23h hàng ngày, quy tụ hàng chục con bạc. Người chơi phải dùng tiền mua phỉnh để ăn thua.

    Quý quy định, con bạc khi đổi phỉnh phải nộp tiền xâu, bằng 10% số tiền đổi. Cứ sau 4h, được tính là 1 suất, thì con bạc phải lấy phỉnh đổi thành tiền mặt, rồi tiếp tục mua lại phỉnh. Tức là phải tiếp tục nộp xâu 10% từ số tiền mua phỉnh.

    Tại sảnh thông thường, con bạc đổi phỉnh ít nhất là 2 triệu đồng. Còn tại phòng Vip, mức đổi phỉnh tối thiểu là 10 triệu đồng. Có lúc số phỉnh trên bàn Vip có giá trị quy đổi thành tiền mặt tương đương là 500 triệu đồng.

    Trong CLB Brigde và Poker Center, Quý bố trí 15 Dealer, tức nhân viên làm nhiệm vụ chia bài. Trung bình mỗi ngày, Quý thu lợi bất chính khoảng 50 triệu đồng từ tiền xâu.

    Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dot-kich-khach-san-xoa-o-co-bac-cuc-lon-nup-bong-clb-brigde-va-poker-a230486.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan