Giết người, cướp tài sản, hai "sát thủ nhí" thoát án tử vì chưa đủ 18 tuổi


Thứ 4, 17/10/2018 | 09:02


Cùng sự kiện

Do thời điểm phạm tội, hai "sát thủ nhí" chưa đủ 18 tuổi nên đã thoát án tử, lĩnh chung mức án cao nhất là 18 năm tù về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Do thời điểm phạm tội, hai "sát thủ nhí" chưa đủ 18 tuổi nên đã thoát án tử, lĩnh chung mức án cao nhất là 18 năm tù về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 17/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Lê Hoàng Anh Vũ (SN 1999, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Văn Cường (SN 1999, quê tỉnh Bến Tre) cùng về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 30/7/2015, Cường và Vũ thuê ông Hứa Văn S. (SN 1957, ngụ quận 6, TP.HCM) chở xe ôm. Khi đến đường 1A, thuộc địa bàn khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM, thấy đường vắng người nên 2 đối tượng đã dùng dao đâm ông S. nhằm cướp xe.

Bị đâm bất ngờ, ông S. phản ứng, vứt xe bỏ chạy và tri hô người dân kêu cứu. Sợ bị người dân truy bắt, Vũ và Cường bỏ chạy khỏi hiện trường. Ông S. được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng bị thương tật 30% sức khỏe.

Hai "sát thủ nhí" thoát án tử do chưa đủ 18 tuổi. Ảnh: Người Đưa Tin

Cướp tài sản bất thành, Cường và Vũ bỏ trốn và “án binh bất động” một thời gian dài sau đó. Đến rạng sáng ngày 11/1/2016, 2 đối tượng tiếp tục mang theo dao bên người và đi tìm “con mồi” mới để thực hiện hành vi đâm nạn nhân cướp tài sản.

Để thực hiện ý định, chúng đến khu vực cầu Tân Tạo, quận Bình Tân, thuê anh Trần Đình C. (SN 1972) chạy xe ôm với giá 100.000 đồng. Anh C. chở Vũ ngồi giữa và Cường ngồi sau đến khu vực đường nội bộ cập bờ kênh cổng 4 thuộc ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP.HCM) thì Vũ dùng dao xếp thủ sẵn tấn công anh C..

Bị đâm bất ngờ, anh C. hốt hoảng bỏ chạy tri hô thì bị Vũ đuổi theo đâm nhiều nhát vào vùng cổ và lưng khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó. Lúc này, Cường đứng cạnh xe của anh C. làm nhiệm vụ cảnh giới và đợi Vũ. Sau khi gây án, Vũ và Cường vứt dao ở hiện trường rồi lấy xe của nạn nhân tẩu thoát.

Qua điều tra, ngày 27/3/2016, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Lê Hoàng Anh Vũ và Nguyễn Văn Cường để điều tra làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Vũ và Cường còn khai nhận đã cùng một số đối tượng liên quan thực hiện thêm 3 hành vi cướp xe Future Neo, 1 xe máy Future và móc túi 6 triệu đồng.

Ngày 15/8/2017, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Lê Hoàng Anh Vũ và Nguyễn Văn Cường, trong đó, HĐXX tuyên án Lê Hoàng Anh Vũ 18 năm tù về tội Giết người, 7 năm tù về tội Cướp tài sản; Nguyễn Văn Cường 14 năm tù về tội Giết người, 6 năm tù về tội Cướp tài sản. Ngoài bản hình sự, 2 bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 68 triệu đồng.

Được biết, do thời điểm phạm tội, cả hai bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên lĩnh chung mức án cao nhất là 18 năm tù.

Sau khi tuyên án, 2 bị cáo Cường và Vũ không kháng cáo. Còn đại diện hợp pháp phía bị hại kháng cáo về phần dân sự, yêu cầu bồi thường một lần.

Tại phiên tòa hôm nay (17/10/2018), HĐXX không chấp nhận yêu cầu của đại diện bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giet-nguoi-cuop-tai-san-hai-sat-thu-nhi-thoat-an-tu-vi-chua-du-18-tuoi-a247998.html