Hàng trăm hộ dân tất bật đóng gói tài sản, di dời khỏi chung cư nghiêng 45cm ở Sài Gòn


Thứ 5, 24/01/2019 | 11:40


Sau khi nhận được thông báo, từ đêm qua đến sáng nay (24/1), hàng chục hộ dân tất bật đóng gói tài sản để di dời khẩn do chung cư 518 Võ Văn Kiệt bị nghiêng 45 cm.

Sau khi nhận được thông báo, từ đêm qua đến sáng nay (24/1), hàng chục hộ dân tất bật đóng gói tài sản để di dời khẩn do chung cư 518 Võ Văn Kiệt bị nghiêng 45 cm.

Kết quả kiểm định của Sở Xây dựng cho thấy chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, bị nghiêng 45 cm và có thể sập bất kỳ lúc nào. Tối 23/1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, cùng các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại với 38 hộ dân chung cư này để giải quyết các thắc mắc của cư dân trong việc quận 1 ra thông báo di dời khẩn cấp trong 24 giờ.

Lô E chung cư 518 nghiêng 45 cm - Ảnh: Vnexpress

Ông Hải đối thoại với cư dân - Ảnh: Vnexpress

Sau khi nhận được thông báo, từ đêm qua đến sáng nay (24/1), hàng chục hộ dân tất bật đóng gói tài sản để di dời khẩn do chung cư 518 Võ Văn Kiệt bị nghiêng 45 cm.

Sau khi cơ quan chức năng đối thoại với các hộ dân, nhiều gia đình đã tiến hành tháo gỡ, đóng gói đồ đạc, để di dời qua nơi khác - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Nhiều hộ dân cảm thấy bất ngờ khi nhận được thông báo di dời - Ảnh: Tri thức trực tuyến
Một gia đình ở tầng trệt chung cư vừa bỏ ra hàng trăm triệu sửa sang lại phải tháo cả khung cửa chính để chuyển đi nơi khác - Ảnh: Tri thức trực tuyến
Quận 1 sẽ bố trí 38 hộ với 153 người vào các căn hộ của TP ở quận 1, Bình Thạnh, quận 4, huyện Bình Chánh - Ảnh: Tri thức trực tuyến
Việc di dời sẽ do lực lượng chức năng đảm trách, cư dân chỉ việc bảo vệ tài sản - Ảnh: Tri thức trực tuyến
Trường tiểu học Chương Dương ở phía dưới chung cư này cũng dừng hoạt động để đảm bảo an toàn - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Chung cư 518 Võ Văn Kiệt được xây dựng từ năm năm 1996 đến 1999, do Công ty Kinh doanh nhà thành phố làm chủ đầu tư. Lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt có trệt, tầng lửng, bốn lầu và sân thượng. Công trình có chiều dài 40 m, rộng gần 11 m, cao 20,6 m. Hệ cột, đầm - sàn bằng bêtông cốt thép, hệ móng băng trên nền cừ tràm. Ngoài lô E, cơ quan chức năng chưa ghi nhận có tình trạng nghiêng lún tại các lô kế cận.

Về việc xử lý tình trạng nghiêng lún, quận 1 sẽ có 2 phương án. Một là gia cố, mất khoảng 6 tháng nhưng phương án này không đảm bảo an toàn. Cách thứ hai là đập bỏ để xây mới, mất ít nhất một năm rưỡi mới hoàn thành. Quận đang xin ý kiến UBND TP.HCM chốt phương án tối ưu và nguồn kinh phí từ ngân sách để thực hiện.

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-tram-ho-dan-tat-bat-dong-goi-tai-san-di-doi-khoi-chung-cu-nghieng-45cm-o-sai-gon-a260802.html