Hội An: Tóm gọn nhóm cướp giật tài sản du khách nước ngoài dịp Tết


Thứ 4, 13/02/2019 | 13:21


Cùng sự kiện

Công an TP Hội An đã truy kích bắt nhanh nhóm đối tượng liên tiếp gây ra 4 vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.

Công an TP Hội An đã truy kích bắt nhanh nhóm đối tượng liên tiếp gây ra 4 vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.

Ngày 13/2, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, đã trao quyết định khen thưởng đột xuất cho Công an TP Hội An vì có thành tích truy bắt nhanh các đối tượng cướp giật của du khách trong dịp Tết Nguyên đán.

Trước đó, từ ngày 6-11/2, trên địa bàn TP Hội An liên tiếp xảy ra 4 vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài.

Chủ tịch UBND TP Hội An - ông Nguyễn Văn Dũng trao giấy khen cho Công an TP Hội An - Ảnh: Người Lao động.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 12/2, Công an TP Hội An bắt giữ nhóm đối tượng cướp giật gồm Trần Văn Quang (SN 2001; ngụ phường Thanh Hà, TP Hội An), Đinh Phương Sơn (SN 2002), Trần Hữu Phước (SN 2003; cùng ngụ phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và Lê Đình Thông (SN 2003; ngụ phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn).

Các đối tượng khai nhận khoảng 11h ngày 6/2 (mùng 2 Tết), nhóm đối tượng giật ba lô có 1 máy ảnh, 1 điện thoại và 1,3 triệu đồng của chị Ross Helena van Deursen (SN 1977, quốc tịch Hà Lan). Khoảng 10h45 ngày 10/2, các đối tượng tiếp tục giật túi xách chứa 1 điện thoại, 7,3 triệu đồng của chị Likamang (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc).

Đến khoảng 11h30 ngày 11/2, các đối tượng giật ba lô của chị Le Page Nolwen (SN 1976, quốc tịch Pháp). Tài sản trong ba lô gồm 30 USD, 500.000 đồng... Chiều 11/2, nhóm đối tượng trên giật ba lô của anh Petar Bozovic (SN 1986, quốc tịch Serbia) lấy 2 điện thoại, 800.000 đồng.

Ngoài ra, từ chiếc xe máy mà Lê Đình Thông sử dụng để cướp giật vào ngày 11/2, Công an TP Hội An đã trích xuất camera các vụ cướp giật từ năm 2018 và triệu tập Huỳnh Ngọc Huy (SN 2003; ngụ xã Cẩm Hà, TP Hội An) đến làm việc. Huy khai nhận đã cùng Trần Văn Quang thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản trong khoảng thời gian từ tháng 5/2018.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian qua, với tinh thần chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm, đặc biệt là tội phạm cướp giật, Công an thành phố đã lập chuyên án và bắt được các đối tượng tội phạm. Điều này làm cho nhân dân Hội An cảm thấy yên tâm hơn.

Minh Minh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoi-an-tom-gon-nhom-cuop-giat-tai-san-du-khach-nuoc-ngoai-dip-tet-a262815.html