Khởi tố đối tượng cưỡng bức, sát hại bé gái chăn bò


Thứ 7, 07/10/2017 | 09:41


Cùng sự kiện

Thấy bé gái chống cự quyết liệt, Khun cầm đá đập vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thấy bé gái chống cự quyết liệt, Khun cầm đá đập vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ bé gái chăn bò bị cưỡng bức rồi sát hại, báo Công lý dẫn lời Thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai, ngày 7/10, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Rơ Mah Khun (19 tuổi, trú thôn Puối B, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai) về tội Giết người và Hiếp dâm.

Rmah Khun (ảnh nhỏ) - kẻ xâm hại rồi giết bé gái chăn bò. Ảnh: báo Dân Việt

Trước đó, báo Dân Việt đưa tin, khoảng 12h trưa ngày 26/9, một bé gái đi chăn bò tại khu vực dốc Xe Ca, thôn Hòa Phú đã phát hiện em N. tử vong trong lùm cây, thi thể em N. trong tình trạng không mặc quần áo, trên đầu có vết thương. Cách đó không xa có đôi dép và chiếc gùi của nạn nhân.

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, sáng cùng ngày, em N. đi chăn bò nhưng trưa không thấy về. Sau đó, được 1 bé gái khác chăn bò trong khu vực phát hiện ra thi thể. Nạn nhân được xác định tử vong do hung thủ lấy đá đánh vào đầu.

Ngay sau đó, cơ quan công an tiến hành khoanh vùng đối tượng và xác định được nghi phạm gây án.

Trao đổi với PV báo Người đưa tin, thượng tá Trần Ngọc Anh cho biết, qua quá trình sàng lọc, công an nhận định, đối tượng Khun có liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Từ nguồn tin nắm bắt được, công an nắm được nghi phạm đang lẩn trốn trên rừng nên khẩn trương cử lực lượng trinh sát tiến hành vây bắt. Đến khoảng 22h ngày 26/9, khi Khun lén lút về nhà, lực lượng trinh sát đã mật phục bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Rơ Mah Khun khai nhận, vào sáng 26/9 khi đi qua khu vực cánh đồng thuộc dốc Xe Ca, thôn Phú Hòa, xã Ia Le thì phát hiện em N. đang đứng chăn bò một mình nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm.

Khun liền kéo nạn nhân vào một bụi cây ven đường rồi dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, do bé gái chống cự nên Rơ Mah Khum đã dùng viên đá đánh nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau khi thấy nạn nhân không còn phản ứng, Rơ Mah Khum đã thực hiện hành vi hiếp dâm rồi bỏ đi.

Vũ Hạnh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-doi-tuong-cuong-buc-sat-hai-be-gai-chan-bo-a204437.html