Khởi tố vụ nổ súng trong đêm, 1 thanh niên gục tại chỗ


Thứ 6, 13/10/2017 | 08:03


Cùng sự kiện

Cho rằng anh Th. "nhìn đểu" mình nên Thắng cùng Bình và một thanh niên khác mang theo "hàng nóng" đi tìm anh Th. và nổ súng khiến nạn nhân gục xuống đường.

Cho rằng anh Th. "nhìn đểu" mình nên Thắng cùng đồng bọn mang theo "hàng nóng" đi tìm anh Th. và nổ súng khiến nạn nhân gục xuống đường.

Báo Công lý đưa tin, sáng 13/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) – Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Giang Mạnh Thắng (SN 1990) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1983, cùng trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Riêng hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Phòng PC45 cho hay, CQĐT đang giám định làm rõ nên chưa khởi tố.

Đối tượng Giang Minh Thắng tại cơ quan công an - Ảnh: Tiền Phong

Như báo Dân trí đã đưa tin, tối ngày 1/10, anh Văn Th. (trú thôn Lam Phụng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) đang đứng xem bầu cua cách nhà mình khoảng 20m thì Thắng điều khiển xe máy đến.

Thấy Thắng đến, anh Th. nhìn ra thì Thắng cho rằng anh Th. "nhìn đểu". Lúc này, 2 bên xảy ra cự cãi và Thắng bỏ đi. Một lúc sau, Thắng cùng Bình và một nam thanh niên khác mang theo “hàng nóng” quay lại sòng bầu cua tìm anh Th. để “nói chuyện”.

Tại đây, nhóm Thắng đã chém và nổ súng bắn anh Th. khiến nạn nhân gục xuống đường. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc). Do vết thương quá nặng nên ngay trong đêm, anh Th. được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Sau khi gây án, đến ngày 2/10, Thắng và Bình đã đến CQĐT Công an huyện Đại Lộc đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Cũng trong sáng 13/10, trao đổi trên báo Lao động, Thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Alăng Lập (43 tuổi, ngụ thôn Ngói, xã Cà Dy, huyện Nam Giang) về hành vi “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, đêm 6/10, sau khi nhậu say, ông Alăng Phin (41 tuổi, em trai ông Lập) đến trước nhà ông Lập gây sự. Vì bực tức, ông Lập đã dùng cây giáo đâm chết em trai. Ông Lập được xác định có tiền sử mắc bệnh tâm thần.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-vu-no-sung-trong-dem-1-thanh-nien-guc-tai-cho-a205150.html