Lạ mắt với gà trống 4 chân, chuột cống bạch tạng tại lễ hội ở miền Tây


Thứ 7, 16/06/2018 | 14:17


Địa điểm trưng bày những con vật lạ tại lễ hội trái cây ở Bến Tre thu hút nhiều người xem. Người dân tận mắt chứng kiến những sinh vật độc lạ.

Địa điểm trưng bày những con vật lạ tại lễ hội trái cây ở Bến Tre thu hút nhiều người xem. Người dân được tận mắt chứng kiến những sinh vật độc lạ như chuột cống bạch tạng, gà trống 4 chân...

Lễ hội trái Cây tại Chợ Lách (Bến Tre) năm nay, ngoài trưng bày các loại trái cây ngon, nông sản an toàn, hoa kiểng, người dân còn tận mắt chứng kiến những sinh vật độc, lạ như cặp cá lóc khủng 14 kg, chuột cống bạch tạng.

Đặc biệt, nhiều người dân thích thú đến xem và chụp hình lưu niệm với chú gà trống 4 chân, 10 tháng tuổi, nặng hơn 3 kg của anh Nguyễn Văn Dẹn (quê Vĩnh Long).

Gà trống bốn chân, chuột cống bạch tạng thu hút nhiều người đến xem - Ảnh: VnExpress

Theo anh Dẹn, từ lúc nở con gà này có 2 hậu môn cùng 2 cục thịt nhỏ gần 2 chân, sau đó lớn dần thành 2 chân phụ, có đầy đủ vảy, móng, cựa nhưng không thể cử động.

Lễ hội cây trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018 diễn ra tại Trung tâm văn hóa huyện Chợ Lách từ nay đến hết ngày 19/6, gồm chuỗi các hoạt động như: lễ dâng hương Thần Nông, các hội thi trái ngon, an toàn, đấu xảo nông sản, trưng bày hoa kiểng, sinh vật lạ, các hội thảo về nông nghiệp, toạ đàm về du lịch…

Trao đổi trên Tuổi Trẻ online, ông Nguyễn Hữu Lập - phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết: "Với chủ đề: Cây - trái ngon, an toàn, du lịch thân thiện, lễ hội là cơ hội kết nối nhà nông, doanh nghiệp và du khách trong ngoài nước, nhằm phát triển kinh tế, du lịch miệt vườn sông nước, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tỉnh nhà".

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/la-mat-voi-ga-trong-4-chan-chuot-cong-bach-tang-tai-le-hoi-o-mien-tay-a233212.html