Lời khai ban đầu của nghi phạm đâm chết bạn nhậu vì vỗ mông vợ mình


Thứ 5, 30/08/2018 | 12:11


Tại cơ quan công an, Vũ Tuấn Anh đã khai nhận hành vi đâm chết bạn nhậu vì người này có hành động vỗ mông vợ mình.

Tại cơ quan công an, Vũ Tuấn Anh đã khai nhận hành vi đâm chết bạn nhậu vì người này có hành động vỗ mông vợ mình.

Ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã tạm giữ hình sự Vũ Tuấn Anh (34 tuổi, trú tại xã An Tường, TP Tuyên Quang) để điều tra làm rõ về hành vi Giết người.

Nạn nhân bị Tuấn Anh dùng kéo đâm chết là anh Nguyễn Mạnh H. (SN 1990, trú tại xã An Tường, TP Tuyên Quang).

Trao đổi với Pv báo Tri thức Trực tuyến trưa 30/8, Trung tá Trần Ngọc Sơn, Đội trưởng đội Hướng dẫn điều tra án (Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang) cho biết, khuya 29/8, Vũ Tuấn Anh cùng vợ và con gái đến quán nhậu ăn đêm trên địa bàn phường Tân Quang (TP Tuyên Quang).

Vũ Tuấn Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Lúc này, Nguyễn Mạnh H. sang mời rượu Tuấn Anh và có hành động vỗ mông, kéo áo ngực đối với vợ anh này. Sau đó, H. và Tuấn Anh xảy ra mâu thuẫn.

Theo báo Công an TP.HCM, tại cơ quan công an, Tuấn Khai khoảng 23 giờ khuya 29/8, Vũ Tuấn Anh dẫn vợ là chị Nguyễn Thị Ánh N. cùng con 9 tuổi đi ăn bánh cuốn tại phường Tân Quang. Khi vừa vào quán, Tuấn Anh thấy có khoảng 10 người đang ăn bánh cuốn và uống rượu.

Khi vợ chồng Tuấn Anh đang ăn thì một thanh niên ở bàn bên sang mời rượu. Sau khi uống xong, Tuấn Anh lại quay sang mời lại bàn bên cạnh 1, 2 chén rồi quay lại bàn tiếp tục ăn. Ít phút sau, anh Nguyễn Mạnh H. sang bàn vợ chồng Tuấn Anh ngồi mời rượu và ngồi ngay cạnh chị N. Tại đây, Tuấn Anh thấy anh H. có hành vi một tay cầm chén rượu, tay còn lại vỗ mông vợ mình 2-3 phát. Bực tức trước hành vi trên, Tuấn Anh đã gọi H. ra nói chuyện.

Hai bên sau đó đã xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát. Lúc này, Tuấn Anh đã vào trong quán rút một chiếc kéo đâm thẳng vào vùng ngực cùng một số vị trí trên cơ thể anh H. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng anh H. đã tử vong. Sau khi gây án Tuấn Anh nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sáng 30/8, Tuấn Anh ra cơ quan công an đầu thú.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loi-khai-ban-dau-cua-nghi-pham-dam-chet-ban-nhau-vi-vo-mong-vo-minh-a242272.html