Mercedes giữ vị trí đầu bảng về phân khúc xe sang


Thứ 6, 06/10/2017 | 00:00


Cùng sự kiện

Mercedes-Benz tiếp tục vượt mặt các đối thủ để đứng vị trí dẫn đầu về doanh số xe trong 9 tháng đầu năm.

Mercedes-Benz tiếp tục vượt mặt các đối thủ để đứng vị trí dẫn đầu về doanh số xe trong 9 tháng đầu năm.

Mercedes-Benz của Daimler AG đã đứng đầu về doanh số bán hàng vào tháng 9, trụ vững vị trí dẫn đầu trong cuộc đua phân khúc xe khi thị trường bị chi phối bởi các hãng xe thể thao tiện dụng.

Trước đó, vào tháng 7 và tháng 8, hãng Mercedes phải xếp sau Lexus nhưng nhanh chóng giành lại được vị trí đầu bảng này.

Sự bứt phá mạnh mẽ trong tháng 9 đã giúp cho Mercedes giữ vị trí dẫn đầu trong doanh thu cả năm. Đứng thứ 2 là Lexus với mức tăng 1,5% trong tháng 9 và khoảng cách chỉ là 516 xe so với BMW tính đến thời điểm hiện tại. BMW với mức tăng 0,7% đứng thứ 3 và mẫu Audi của Volkswagen AG vẫn giữ vị trí thứ tư vững chắc.

Chủ tịch Audi của America Scott Keogh nói với Bloomberg "Chúng tôi cảm thấy có nhiều động lực tốt trong thời gian này. Chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ vào người tiêu dùng nhưng vẫn phải cẩn thận trước diễn biến thị trường thời gian tới để có thể bứt phá".

Minh Thư (Theo Bloomberg)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mercedes-giu-vi-tri-dau-bang-ve-phan-khuc-xe-sang-a204188.html