Nam thanh niên giả danh nhà sư đi bán hương rồi trộm điện thoại


Thứ 4, 01/08/2018 | 23:53


Nam thanh niên 24 tuổi, mặc quần áo nhà chùa đầu cạo trọc giả danh nhà sư mời người dân mua hương, chờ sơ hở trộm điện thoại.

Nam thanh niên 24 tuổi, mặc quần áo nhà chùa đầu cạo trọc giả danh nhà sư mời người dân mua hương và chờ sơ hở trộm điện thoại. 

Chiều 1/8, tin từ Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thanh Tấn (24 tuổi), trú huyện Nhà Bè, TP.HCM, để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. 

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 31/7, chị Dương Thị Thờn (31 tuổi), trú xã Phú Định, huyện Bố Trạch thấy một người đàn ông mang áo nhà chùa, đầu cạo trọc đi xe máy vào nhà mình mời mua hương nên đi vào hỏi ý kiến chồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh Tấn. Ảnh: Người Đưa Tin 

Khi chủ nhà đi vào, Tấn quan sát thấy 1 chiếc điện thoại di động (hiệu Oppo A71, trị giá 4,6 triệu đồng) để trên bàn thì nhanh tay lấy trộm rồi bỏ vào túi xách lên xe bỏ chạy.

Chạy đến khu vực giáp ranh giữa 2 xã Phú Định và Hoàn Trạch, tên này bị người nhà chị Thờn bắt được, giao cho công an địa phương.

Tại cơ quan điều tra, Tấn thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, để dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp, tên này thường mua quần áo của nhà chùa, giả danh nhà sư đi bán hương rồi tìm sơ hở của chủ nhà để trộm cắp tài sản. Được biết, Tấn từng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Sau khi đưa Tấn đến bệnh viện khám để xác minh rõ anh ta bị bệnh tim, cơ quan điều tra đã đồng ý để gia đình bảo lãnh về nhà.

Kiều Trang (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-thanh-nien-gia-danh-nha-su-di-ban-huong-roi-trom-dien-thoai-a238574.html