+Aa-
    Zalo

    Nhặt được 3 lượng vàng, bà phụ quán cơm trả lại cho người đang đi mua heo

    ĐS&PL Trong lúc dọn dẹp quán cơm, bà Thắng nhặt được chiếc túi chứa 3 lượng vàng nên đã trình báo công an để trả lại cho chủ nhân.

    Trong lúc dọn dẹp quán cơm, bà Thắng nhặt được chiếc túi chứa 3 lượng vàng nên đã trình báo công an để trả lại cho chủ nhân.

    Ngày 31/10, ông Huỳnh Văn Ngân, Trưởng Công an xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị này đã mời bà Nguyễn Thị Thắng (49 tuổi, ngụ ấp Phú Hòa, xã Sơn Phú) đến để bàn giao số tài sản khoảng 3 lượng vàng cho bà Nguyễn Thị Ri (59 tuổi, ngụ ấp Long Thuận, xã Sơn Phú).

    Bà Ri ký nhận lại tài sản. Ảnh: VnExpress

    Theo tin tức ban đầu, vào sáng cùng ngày, bà Thắng trong lúc dọn dẹp quán cơm ở chợ xã Sơn Phú đã phát hiện một chiếc túi vải màu đỏ. Bên trong túi có 7 chiếc nhẫn, 3 sợi dây chuyền, mặt dây chuyền và giấy chứng minh nhân dân tên Nguyễn Thị Ri.

    Ngay sau đó, bà Thắng đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Cơ quan xã Sơn Phú đã mời bà Ri đến nhận lại tài sản.

    Theo bà Ri, vào sáng cùng ngày, bà đi chợ bán hơn 3 lượng vàng để mua heo và sửa nhà. Tuy nhiên, bà đánh rơi túi vàng lúc nào không hay và may mắn được bà Thắng phát hiện, trả lại.

    Chính quyền địa phương cho biết, gia đình bà Thắng làm vườn dừa, nuôi con trai út hiện học đại học ở TP.HCM. Vào mỗi sáng, bà thường đến phụ con dâu (mới ra riêng) bưng bê, dọn dẹp tại quán cơm nhỏ tại chợ xã Sơn Phú. 

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhat-duoc-3-luong-vang-ba-phu-quan-com-tra-lai-cho-nguoi-dang-di-mua-heo-a249704.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Cảnh giác chiêu lừa đảo nhặt được vàng

    Cảnh giác chiêu lừa đảo nhặt được vàng

    (ĐSPL) - Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Hùng (57 tuổi), Trần Mạnh Trường (41 tuổi, cùng ở TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Đình Phụng (43 tuổi, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.