+Aa-
    Zalo

    Những chia sẻ đầu tiên của tân Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải

    ĐS&PL Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng bộ VH-TT&DL đã trúng cử chức danh Chủ tịch VFF khóa VIII. Ngay sau khi trúng cử, tân Chủ tịch VFF chia sẻ cảm xúc của mình.

    Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng bộ VH-TT&DL đã trúng cử chức danh Chủ tịch VFF khóa VIII. Ngay sau khi trúng cử, tân Chủ tịch VFF chia sẻ cảm xúc của mình.

    Với, 68/68 phiếu hợp lệ đạt 100% ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng bộ VH-TT&DL đã trúng cử chức danh Chủ tịch VFF khóa VIII.

    Chiều ngày 8/12, chia sẻ với PV sau khi trúng cử, tân chủ tịch VFF Lê Khánh Hải bày tỏ cảm xúc của mình.

    Ông Lê Khánh Hải (bên phải) trúng cử vị trí Chủ tịch VFF khóa VIII.

    PV: Đầu tiên, xin được chúc mừng ông đã trúng cử vị trí Chủ tịch VFF khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022), cảm xúc hiện tại của ông như thế nào?

    Có thể nói, cảm xúc của tôi cũng như các ứng viên vừa trúng cử rất vui và tự hào khi các đại biểu đã tín nhiệm vào BCH VFF khóa VIII.

    PV: Thưa ông, BCH VFF khóa VII đã gặt hái được khá nhiều thành công, vậy mục tiêu, kế hoạch của BCH khóa VIII là gì?

    Lúc này có thể chưa nói được về kế hoạch, nhưng chắc chắn BCH khóa VIII sẽ phát huy những thành tích mà khóa VII đã đạt được, sẽ tiếp tục đưa bóng đá Việt Nam tiến lên các bước phát triển mới theo kế hoạch của Nghị quyết khóa VIII đặt ra.

    PV: BCH VFF khóa VII cũng còn nhiều tồn tại, vậy những công việc trước mắt mà BCH khóa VIII cần làm là gì?

    Trong Nghị quyết đại hội thông qua sẽ có những mục tiêu cụ thể, khóa VIII sẽ phát huy những chương trình, mục tiêu cụ thể đó để khắc phục những điều khóa VII chưa làm được, nhất là công tác đào tạo CLB bóng đá trẻ.

    Tân Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải chia sẻ cảm xúc sau khi trúng cử.

    PV: Về mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam tham dự World Cup sẽ thế nào, thưa ông?

    Trong chiến lược phát triển bóng đá cũng đã có đặt ra mục tiêu bóng đá Việt Nam năm 2030 sẽ xếp thứ 10, để đạt được xếp thứ 8 vào World Cup còn cần phải phấn đấu để bóng đá Việt Nam đặt chân vào World Cup.

    PV: Được biết, bên cạnh vị trí tân Chủ tịch VFF, ông còn đang giữ vị trí Thứ trưởng bộ VH-TT&DL, vậy ông sẽ cân đối công việc thế nào giữa hai vai trò?

    Việc này tôi sẽ có một kế hoạch riêng.

    PV: Còn một vị trí nhiều người hâm mộ cả nước rất quan tâm đó là vị trí Tổng thư ký VFF, ông sẽ là người được giới thiệu vị trí này vậy ông có những tiêu chí gì để giới thiệu Tổng thư ký VFF?

    Sau đây họp BCH tôi sẽ cùng BCH cử ra Tổng thư ký là ai, tối nay chúng tôi sẽ quyết định.

    Khi trúng cử Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII, bản thân ông có cảm thấy áp lực trước sự kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ?

    Mọi người quan tâm đương nhiên là áp lực, tuy nhiên tôi cảm thấy rất vui khi mình được các cơ quan đặt kỳ vọng. Tôi sẽ bàn trong BCH để đặt ra những phương hướng, mục tiêu và kế hoạch cụ thể để phát triển sự nghiệp bóng đá Việt Nam.

    Xin cảm ơn ông!

    Theo Người Đưa Tin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-chia-se-dau-tien-cua-tan-chu-tich-vff-le-khanh-hai-a254303.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan