Phát hiện ngôi mộ cổ 4.400 tuổi ở Ai Cập nghi chứa đầy kho báu


Thứ 2, 17/12/2018 | 07:19


Ngôi mộ cổ 4.400 năm tuổi mới được phát hiện ở Ai Cập có 5 hầm mộ vẫn còn nguyên vẹn sẽ được khai quật trong vài ngày tới.

Ngôi mộ cổ 4.400 năm tuổi mới được phát hiện ở Ai Cập có 5 hầm mộ vẫn còn nguyên vẹn sẽ được khai quật trong vài ngày tới với hi vọng sẽ tìm thấy quan tài của thầy tu Wahtye và những món cổ vật được chôn cùng ông.

Mới đây, các nhà khảo cổ học Ai Cập vừa phát hiện thấy lăng mộ 4.400 năm tuổi của một thầy tu được biết tới tên gọi “Wahtye”, vốn là người có địa vị cao trong xã hội thời đó. Lăng mộ chứa ít nhất 55 bức tượng tại Saqqara, Ai Cập.

Thông tin vừa được Bộ Cổ vật của nước này thông báo hôm 15/12 vừa qua.

Ngôi mộ cổ ở tình trạng hoàn hảo, chưa có một dấu hiệu nào của sự đào bới hay tác động của con người.

Trong cuộc họp báo, ông Khaled El-Enany, Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập cho biết, ngôi mộ được “bảo quản đặc biệt, nhiều màu sắc với những tác phẩm điêu khắc bên trong”. Bên dưới mộ cổ, các nhà khoa học còn tìm thấy 5 căn hầm bí ẩn, được cho là có thể đang chứa quan tài của thầy tu Wahtye.

Wahtye vốn là một thầy tu có địa vị cao trong xã hội Ai Cập cổ đại thời bất giờ. Ông làm việc cho Pharaoh Neferirkare. Vị Pharaoh này cai trị Ai Cập trong khoảng thời gian từ 2446 đến 2438 Trước công nguyên. Kim tự tháp của ông nằm cách phía bắc Saqqara chừng 3km tại một khu có tên Abusir.

Lăng mộ cổ được thiết kế 2 tầng, với tầng trên gồm 24 bức tượng, còn tầng dưới chứa 31 bức. Hầu hết các bức tượng tạc hình người hoặc những vị thần. Trong đó, một số bức có kích thước tương đương với người thật, số còn lại cao chừng hơn 1m.

Bên trong lăng mộ chứa vô số các bức tranh với màu sắc vẫn còn được bảo tồn dù trải qua hàng thiên niên kỷ. Từ hình ảnh trên tranh cho thấy người Ai Cập cổ tham gia rất nhiều hoạt động, từ nấu ăn cho tới xây dựng.

Một trong số những bức tranh trong mộ cổ với màu sắc gần như còn nguyên vẹn. 

Ông Mostafa Waziri, tổng thư ký Hội đồng Tối cao về cổ vật nói: “Tôi có thể tưởng tượng ra tất cả mọi thứ có thể xuất hiện trong khu vực của ngôi mộ. Hầm mộ này nên dẫn tới nơi có xác ướp hoặc tiểu quách của người chủ nhân khu mộ”.

Waziri còn cho biết ngôi mộ này rất đặc biệt vì có những pho tượng và tình trạng “gần như hoàn hảo” của nó. Ông nói: “Màu sắc gần như không thay đổi mặc dù ngôi mộ đã khoảng 4400 năm tuổi”.

Dự kiến, nhóm nghiên cứu sẽ khai quật 5 hầm bí mật trong vài ngày tới với hi vọng tìm thêm nhiều thông tin mới về quan tài chứa thi thể của thầy tu Wahtye, cùng những món cổ vật được chôn cùng ông.

Đây là phát hiện mới nhất trong số hàng chục ngôi mộ được tìm thấy ở Ai Cập trong năm nay.

Hồi tháng 11, giới chức Ai Cập cho biết đã phát hiện 7 mộ cổ có niên đại hơn 6.000 năm. Ai Cập luôn nỗ lực quảng bá những khám phá khảo cổ ra thế giới với hy vọng thu hút nhiều khách du lịch hơn.

Năm 2010, Ai Cập đón 14,7 triệu du khách - theo Forbes. Nhưng sau những bất ổn chính trị của Mùa xuân Arab 2011 và vụ tai nạn máy bay năm 2015 ở bán đảo Sinnai bị nghi là khủng bố, số du khách đã giảm xuống chỉ còn 4,8 triệu người vào năm 2016 và tăng lên 8,3 triệu khách vào năm 2017.

Thu Hằng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-ngoi-mo-co-4400-tuoi-o-ai-cap-nghi-chua-day-kho-bau-a255367.html