Quảng Nam: Khởi tố đối tượng ngáo đá đâm gục cụ bà 73 tuổi


Thứ 6, 21/09/2018 | 04:21


Cùng sự kiện

Đang trong tình trạng ngáo đá, người đàn ông bất ngờ cầm dao xông vào nhà bà Kiện, khống chế nạn nhân rồi đâm gục cụ bà tại chỗ.

Đang trong tình trạng ngáo đá, người đàn ông bất ngờ cầm dao xông vào nhà bà Kiện, khống chế nạn nhân rồi đâm gục cụ bà tại chỗ.

Sáng 21/9, Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Duy Nam (40 tuổi, ở P.An Xuân, TP.Tam Kỳ) về hành vi “cố ý gây thương tích”. Trong đó, nạn nhân là bà Doãn Thị Kiện (73 tuổi, ở phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ, Quảng nam).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 7h sáng ngày 11/9, cụ bà Doãn Thị Kiện đang lau dọn đồ đạc thì bất ngờ bị đối tượng Nam xông vào nhà khống chế, rồi dùng dao đâm một nhát sau vai khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Khởi tố đối tượng ngáo đá đâm gục bà cụ 73 tuổi. Ảnh: Thanh Niên

Ngay khi phát hiện ra vụ việc, hàng xóm đã lập tức khống chế Nguyễn Duy Nam, tước đoạt hung khí và bàn giao nghi can này cho công an. Đồng thời đưa bà Kiện đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, vết thương tại bả vai sâu gần 20cm.

Được biết, ở địa phương, Nam là đối tượng nghiện ma túy “có thâm niên”, những lúc lên cơn, đối tượng thường gây rối, đập phá. Đặc biệt, Nam rất liều lĩnh, sẵn sàng tấn công những ai thấy “ngứa mắt”.

Trước khi xảy ra sự việc, đối tượng đã có biểu hiện ngáo đá lại có va chạm giao thông với một người đi đường nên càng trở nên hung hăng, liều lĩnh.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan điều tra Công an thị xã An Khê (Gia Lai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Minh Dần (1998, trú tổ 12, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) về hành vi "Giết người".

Trước đó, Dần bỏ ra 1,5 triệu đồng mua ma túy đá cho Phạm Văn Thạch (2001, trú tổ 12, phường Tây Sơn) sử dụng chung, thỏa thuận Thạch "góp" 500.000 đồng. Sau nhiều lần đòi nhưng Thạch không trả, Dần cầm dao đến nhà Thạch để "xử lý". Lúc này, chị Nguyễn Thị Huỳnh Như (1997, bà con với Thạch) trùm chăn ngủ trên chiếc nệm giữa nhà, nghĩ là Thạch, Dần lao đến đâm liên tiếp 3 nhát. Nạn nhân vùng dậy, biết nhầm nhưng Dần tiếp tục bịt miệng và đâm chị Như. Sau khi gây án, Dần bỏ trốn.

Đến ngày 15/9, Cơ quan điều tra Công an thị xã An Khê bắt giữ Dần tại nhà trọ thuộc phường An Tân (thị xã An Khê). Rất may chị Như thoát chết.

Nguyễn Phượng  (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-nam-khoi-to-doi-tuong-ngao-da-dam-guc-cu-ba-73-tuoi-a244850.html