Sau khi loại 2 "lão tướng", Việt Nam là đội bóng trẻ tuổi nhất tham dự Asian Cup 2019


Thứ 6, 28/12/2018 | 07:56


Cùng sự kiện

Trong 24 đội bóng tham dự Asian Cup 2019, Việt Nam là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất.

Trong 24 đội bóng tham dự Asian Cup 2019, Việt Nam là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất.

Video: Tuyển Việt Nam và màn "bắn tim" siêu đáng yêu theo lệnh thầy Park.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố danh sách đội hình dự kiến của 24 đội bóng tham dự giải đấu năm nay.

Theo đúng quy định, đây chỉ là danh sách dự kiến của các đội tuyển bởi các HLV có thể chốt lại danh sách 23 cầu thủ cuối cùng dự giải 6 tiếng trước trận đấu khai màn.

Tuyển Việt Nam có đội tuổi trung bình thấp nhất tại Asian Cup 2019.

Theo danh sách này, tuyển Việt Nam có độ tuổi trung bình là 23,1, trẻ nhất trong 24 đội tham dự Asian Cup 2019. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận mở màn Asian Cup 2019 là ĐT Iraq có độ tuổi trung bình trẻ thứ hai (24). Tiếp đó là ĐT Ấn Độ (24,8), Qatar (25), Triều Tiên (25,3), Yemen (25,5) và Saudi Arabia (25,7). Đội bóng mang nhiều cựu binh tới Asian Cup 2019 nhất là Trung Quốc với độ tuổi trung bình 28,7.

Cầu thủ lớn tuổi nhất ở ĐT Việt Nam hiện tại là hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng (29 tuổi), thứ hai là thủ môn Tuấn Mạnh (28 tuổi), tiếp đó là các cầu thủ Ngân Văn Đại và Nguyễn Huy Hùng (26 tuổi).

Trong khi đó, cầu thủ trẻ nhất trong đội hình tuyển Việt Nam dự Asian Cup là Đoàn Văn Hậu (19 tuổi).

"Em út" của ĐT Việt Nam - Đoàn Văn Hậu. Ảnh: Dân Việt

Nếu không có gì thay đổi, Văn Hậu là cầu thủ trẻ thứ ba ở giải đấu cùng với Kang Kuk Chol (Triều Tiên) 19 tuổi. Hai tài năng của tuyển Iraq và Yemen xếp trên Văn Hậu và Kang là Mohanad Ali và Mohammed Al-Huthaifi.

Trước thềm Asian Cup 2019, Văn Hậu là cầu thủ trẻ được giới chuyên môn và truyền thông khu vực đánh giá rất cao. Tờ Fox Sports xếp Văn Hậu vào top 5 cầu thủ dưới 21 tuổi đáng xem nhất tại Asian Cup 2019, bên cạnh Ahmed Abdul Ridha (Iraq), Jasurbek Yakhshiboev (Uzbekistan), Alex Gersbach (Australia) và Ritsu Doan (Nhật Bản).

Truyền thông xứ Hàn thì gọi Văn Hậu là “Maldini của bóng đá Đông Nam Á” bởi anh sở hữu thể hình vượt trội cùng khả năng chơi tốt ở hai vị trí hậu vệ trái và trung vệ giống như huyền thoại nước Ý Maldini.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sau-khi-loai-2-lao-tuong-viet-nam-la-doi-bong-tre-tuoi-nhat-tham-du-asian-cup-2019-a256998.html