SoftBank ra giá mua cổ phần Uber, mức định giá thấp hơn 30% giá trị thị trường


Thứ 3, 28/11/2017 | 09:24


Cùng sự kiện

Cùng một nhóm các nhà đầu tư khác, SoftBank đang thương lượng để mua cổ phần Uber, định giá hãng gọi xe này chỉ 48 tỷ USD so với mức định giá 69 tỷ USD trước đó.

Cùng một nhóm các nhà đầu tư khác, SoftBank đang thương lượng để mua cổ phần Uber, định giá hãng gọi xe này chỉ 48 tỷ USD so với mức định giá 69 tỷ USD trước đó.

Theo đó, cùng với công ty đầu tư Dragoneer và General Atlantic, SoftBank đề xuất giá 6 tỷ USD cho 1 lượng cổ phần của Uber. Đặc biệt, theo mức giá đề xuất trên, nhóm đầu tư này đã định giá Uber chỉ 48 tỷ USD, thấp hơn 30% so với giá trị 69 tỷ USD của Uber trong vòng gây quỹ gần nhất.

SoftBank vừa đưa ra giá chào mua cổ phần Uber.

Nếu thương vụ này thành công, nhóm các nhà đầu tư này sẽ sở hữu khoảng 14% cổ phiếu của Uber, trở thành một trong những nhóm cổ đông lớn nhất của hãng gọi xe ứng dụng này. Đặc biệt, nhóm này sẽ có 2 ghế trong hội đồng quản trị.

Hiện, Uber vẫn ưu tiên xem xét thương vụ này và coi đây là cơ hội để giải quyết những bê bối thời hậu CEO Travis Kalanick.

Năm 2017, Uber gặp nhiều bê bối ở hầu hết các địa bàn hoạt động. Nhà đồng sáng lập, CEO Travis Kalanick cũng đã buộc phải từ chức.

Các chuyên gia phân tích đánh giá, nếu thương vụ này thành công, Softbank đã có một vụ mua cổ phiếu hời, giá tốt.

Minh Thư (Theo Bloomberg)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/softbank-ra-gia-mua-co-phan-uber-muc-dinh-gia-thap-hon-30-gia-tri-thi-truong-a211019.html