Cảnh sát dùng xe thang giải cứu người bị ngạt, mắc kẹt đám cháy


Thứ 7, 30/08/2014 | 05:21


(ĐSPL)- Lúc 8h30, ngày 30/8, tại khu trò chơi điện tử số 1247 đường 3/2 (phường 6, quận 11, TPHCM) xảy ra nổ, cháy khiến một người bị ngạt khói phải nhập viện.

(ĐSPL)- Lúc 8h30 ngày 30/8, tại khu trò chơi điện tử số 1247 đường 3/2 (phường 6, quận 11, TP.HCM) xảy ra nổ, cháy khiến một người bị ngạt khói phải nhập viện.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân nghe tiếng nổ phát ra từ căn nhà đóng kín cửa nói trên. Lập tức, họ chạy đi kiểm tra thì phát hiện khói bốc nghi ngút và có tiếng kêu cầu cứu.
 - Cảnh sát dùng xe thang giải cứu người bị ngạt, mắc kẹt đám cháy

Hiện trường vụ cảnh sát dùng xe thang giải cứu một người bị ngạt, mắc kẹt đám cháy.

Tuy nhiên, do bên trong khóa trái cửa nên dù người dân huy động hàng chục bình chữa cháy đến tiếp cận hiện trường dập lửa nhưng bất thành.
5 phút sau đó, cảnh sát PCCC quận 11 huy động 3 xe nước cùng một xe thang tức tốc có mặt triển khai dập lửa.
Sau gần mười phút, đám cháy được cảnh sát khống chế. Một thanh niên bị ngạt khói, bất tỉnh được lực lượng chức năng giải cứu, đưa đi bệnh viện cấp cứu.
 - Cảnh sát dùng xe thang giải cứu người bị ngạt, mắc kẹt đám cháy (Hình 2).

Nhiều máy bắn cá, máy đua ngựa bị hư hại do dám cháy gây ra.

Vụ cháy đã làm nhiều máy bắn cá, máy đua ngựa bị cháy, hư hỏng.
Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cháy có thể do chập điện. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/canh-sat-dung-xe-thang-giai-cuu-nguoi-bi-ngat-mac-ket-dam-chay-a48777.html