Cứu sống nạn nhân bị tàu hỏa đâm văng xa 30m


Thứ 3, 17/02/2015 | 11:53


(ĐSPL) - Sau 2 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình), chị Luận đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

(ĐSPL) - Sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình), chị Trần Thị Luận (SN 1987), trú xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

Việc cứu sống chị Luận được xem là may mắn nhất trong các vụ tai nạn đường sắt từ trước đến nay tại địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 14/2, chị Luận điều khiển xe máy mang BKS: 73N1 - 8305 băng qua đường sắt không có rào chắn tại địa phận xã An Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). Đúng lúc này, tàu khách SE9 trên hành trình Hà Nội - TP Hồ Chí Minh vừa đi đến, đã đâm mạnh vào xe máy khiến chị bị hất văng ra xa hơn 30m.

Đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Hậu quả, chị Luận bị gãy cả chân, tay, đa chấn thương và rơi vào tình trạng hết sức nguy kịch. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Sau khi sự việc xảy ra, người dân sống gần đó đã nhanh chóng đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Ngay sau đó, lái tàu cũng đã cho dừng hành trình, cử cán bộ xuống phối hợp công an địa phương lập biên bản sự việc.

Hiện, sau hai ngày được các bác sĩ tại bệnh viện tích cực cứu chữa, chị Luận tạm thời đã qua cơn nguy kịch.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-song-nan-nhan-bi-tau-hoa-dam-vang-xa-30m-a84343.html