Đang sơ cứu, nữ y tá bị bệnh nhân đâm vào bụng


Thứ 4, 15/10/2014 | 11:40


(ĐSPL) - Khi đang được các nữ y tá sơ cưu, rửa vết thương, bệnh nhân Ban bất ngờ dùng kéo đâm vào bụng một nữ y tá rồi la hét, rượt đuổi các nữ y tá khác.

(ĐSPL) -  Khi đang được các nữ y tá sơ cưu, rửa vết thương, bệnh nhân Ban bất ngờ dùng kéo đâm vào bụng một nữ y tá rồi la hét, rượt đuổi các nữ y tá khác.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 14/10, tại Trạm y tế xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình).

Vào thời điểm trên, khi nữ y tá Hoàng Thị Giang và nhân viên y tế khác sơ cứu, rửa vết thương cho Lê Văn Ban (39 tuổi, quê ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa) thì anh này bất ngờ dùng kéo y tế đâm vào bụng chị Giang, rồi la hét, rượt đuổi các nhân viên y tế khác.

Các nhân viên y tế đã phải rất nỗ lực để khống chế bệnh nhân này.

Ngay sau đó, chị Giang đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới nhưng do vết thương bị nặng, nghi chảy máu trong nên chị Giang tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo Trưởng trạm y tế xã Hồng Thủy Trương Bá Quang, Ban có biểu hiện giống với người bị sốc ma túy do quá liều.

Hiện Ban được chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy để điều trị, dưới sự canh giữ của lực lượng công an.

Được biết, Lê Văn Ban là hành khách đi trên xe khách Bắc – Nam, đến Hồng Thuỷ thì dừng nghỉ tại một quán cơm cách trạm y tế xã Hồng Thủy khoảng 100m. Sau khi ăn xong, Ban bị ngã gây chảy máu ở đầu và được đưa đến trạm y tế xã Hồng Thủy cấp cứu.

Ngày 15/10, công an xã Hồng Thủy cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý đối với Lê Văn Ban.

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dang-so-cuu-nu-y-ta-bi-benh-nhan-dam-vao-bung-a55615.html