Đứng trú mưa dưới gốc cây, 3 trẻ chăn trâu bị sét đánh chết


Chủ nhật, 20/07/2014 | 03:09


Hồi 23 giờ ngày 19/7, ông Hà Văn Quang, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bảo Yên, cho biết vụ tai nạn đau lòng xảy ra ở địa phương.

Hồi 23 giờ ngày 19/7, ông Hà Văn Quang, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bảo Yên, Phó trưởng Ban thường trực BCĐ phòng chống bão lũ và giảm nhẹ thiên tai huyện, cho biết vụ tai nạn đau lòng xảy ra ở địa phương.

Theo ông Quang, vào hồi 16 giờ 30 ngày 19/7, tại khu vực núi Đại Thần nằm trên địa bàn bản Bo, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) bất ngờ xuất hiện mưa giông, sấm sét rất lớn.

Do đứng tránh mưa dưới một gốc cây to khi đang đi chăn trâu nên 6 người bị thương vong do luồng sét đánh trúng, trong đó có 3 em nhỏ chết ngay tại chỗ, 3 người khác là người lớn bị sét đánh bị bỏng nhẹ nhưng ngất một hồi lâu mới tỉnh lại, tự gọi điện báo cho gia đình tới đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tất cả 6 nạn nhân bị sét đánh thương vong đều là người dân bản Bo, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên. Ba em nhỏ bị sét đánh thiệt mạng gồm: Trương Văn Mong (sinh năm 2002),em Dậu (em của Mong) và Trương Thị Cầu (sinh năm 2000). Ba người bị thương do sét đánh gồm: Lý Thị Nhâm (sinh năm 1999), Lý Thị Vinh (sinh năm 1977), Hứa Thị Tốm (sinh năm 1988) đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu lúc 19 giờ cùng ngày.

 - Đứng trú mưa dưới gốc cây, 3 trẻ chăn trâu bị sét đánh chết
Ảnh minh họa.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ngay trong đêm 19/7, UBND tỉnh Lào Cai đã cử đoàn công tác do ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, xuống tận bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên thăm hỏi, động viên các nạn nhân; đồng thời chỉ đạo UBND huyện Bảo Yên tiếp tục tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai, thăm hỏi gia đình có nạn nhân tử vong.

Được biết UBND huyện Bảo Yên đã trích quỹ hỗ trợ nhân đạo giúp gia đình có người chết 2 triệu đồng và 1 triệu đồng cho người bị thương.

Đây là vụ thương vong lớn nhất do sét đánh kể từ trước tới nay xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết thêm, hiện nay đang là mùa mưa bão nên vùng núi thường xảy ra hiện tương mưa giông, sấm sét. Bà con khi đi làm đồng hoặc chăn thả gia súc trên núi phải hết sức cẩn thận đề phòng bất trắc do thiên tai gây ra, khi trời có sấm sét không trú ở các gốc cây to hay ụ đá nhô cao - là nơi dễ bị sét đánh.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dung-tru-mua-duoi-goc-cay-3-tre-chan-trau-bi-set-danh-chet-a41940.html