Khánh Hòa: 2 ô tô chở công nhân tông nhau, 20 người nhập viện


Thứ 3, 13/01/2015 | 03:10


(ĐSPL) - Một vụ va chạm xảy ra tại Khánh Hòa giữa 2 xe ô tô chở công nhân, hậu quả 20 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, trong đó 12 người bị thương nặng.

(ĐSPL) - Một vụ va chạm xảy ra tại Khánh Hòa giữa 2 xe ô tô chở công nhân, hậu quả 20 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, trong đó 12 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh báo Khánh Hòa).

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h50 phút ngày 12/1 tại đoạn giao nhau giữa đường số 11 và đường số 2 trong Khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).

Tin tức ban đầu trên báo Khánh Hòa cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô biển số 79B-00019 (đưa công nhân đến công ty NTS làm việc) do tài xế Nguyễn Thanh Hòa (trú phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, Khánh Hòa) điều khiển đã xảy ra va chạm với chiếc xe ô tô biển số 79B-00330 (chở hơn 40 công nhân của công ty Thịnh Hưng) do tài xế Trần Quang Hùng (trú phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) điều khiển.

Được biết, cả hai công ty này đều có trụ sở trong Khu công nghiệp Suối Dầu.

Theo lời kể của các công nhân, xe ô tô BKS 79B-00019 đã chạy với tốc độ rất nhanh, tông thẳng vào hông phía sau xe ô tô BKS 79B-00330.

Hậu quả, chiếc xe ô tô BKS 79B-00330 bị lật, còn chiếc xe BKS 79B-00019 bị biến dạng phần đầu.

Vụ tai nạn khiến 20 người bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa khu vực Suối Tân, huyện Cam Lâm. Trong đó có 12 người bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục chữa trị.

Thông tin trên báo Dân trí cho biết thêm, ông Nguyễn Hữu Hảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) khẳng định, đến chiều cùng ngày, nhiều công nhân bị thương nhẹ sau khi được sơ cứu đã xuất viện. UBND huyện đang giao cho các ngành chức năng của huyện làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong ngày, ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngay sau khi nhận được tin vụ tai nạn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã cử đại diện đến các trạm xá, bệnh viện để tổ chức thăm hỏi, trao quà và gửi lời động viên đến các công nhân bị thương.

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khanh-hoa-2-o-to-cho-cong-nhan-tong-nhau-20-nguoi-nhap-vien-a78970.html