Lao đầu vào tàu hỏa, một thanh niên chết không toàn thây


Thứ 2, 11/08/2014 | 04:53


(ĐSPL) - Đoàn tàu đang lưu thông, bất ngờ một nam thanh niên nhảy vào đường ray, bị tàu kéo lê 200m và tử vong tại chỗ.

(ĐSPL) - Đoàn tàu đang lưu thông, bất ngờ một nam thanh niên nhảy vào đường ray, bị tàu kéo lê 200m và tử vong tại chỗ.

 - Lao đầu vào tàu hỏa, một thanh niên chết không toàn thây
Nam thanh niên bị tử vong ngay khi lao vào tàu đang chạy (Ảnh minh họa)

Vào khoảng 17h ngày 10/8, đoàn tàu SE 21 (mang ký hiệu 957, kéo 13 toa xe) do lái tàu Nguyễn Mấn ở xí nghiệp đầu máy Sài Gòn điều khiển đang lưu thông theo hướng Bắc- Nam, khi đến km 1101 +300 trên tuyến đường sắt Bắc Nam (khu gian Tân Vinh – Diêu Trì), thuộc địa bàn thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước (Bình Định), thì bất ngờ có một nam thanh niên đi bộ lao tới, nhảy vào giữa đường đường ray trước đầu máy.

Hậu quả, nam thanh niên bị kéo lê khoảng 200m, đồng thời, thiệt mạng tại chỗ. Do bị nghiền nát, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn.

Ngay sau đó, thi thể nạn nhân được chuyển qua một bên đường để đoàn tàu tiếp tục hành trình.

Tổ chạy tàu đã cử một người ở lại hiện trường để lập biên bản.

Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng huyện Tuy Phước đã xác định nạn nhân tên là Ngô Anh Dũng (28 tuổi) và ở xóm 5, thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

                                                                  

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lao-dau-vao-tau-hoa-mot-thanh-nien-chet-khong-toan-thay-a45539.html