Lật xe giường nằm, 30 người thoát thân bằng cửa thông gió


Thứ 4, 03/12/2014 | 14:52


(ĐSPL) – Sau khi chiếc xe khách lật nghiêng xuống mép đường, 30 hành khách phải thoát thân bằng cửa thông gió.

(ĐSPL) – Sau khi chiếc xe khách lật nghiêng xuống mép đường, 30 hành khách phải thoát thân bằng cửa thông gió.

 - Lật xe giường nằm, 30 người thoát thân bằng cửa thông gió

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh VTC).

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 3/12 trên quốc lộ 1A đoạn chạy qua thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng (Hải Lăng, Quảng Trị).

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách giường nằm BKS 37B do Phan Bá Tuấn (32 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam đến đoạn đường trên thì bị chiếc xe tải ngược chiều va phải khiến chiếc xe giường nằm lật nghiêng xuống mép đường.

Video tham khảo: 

Vụ tại nạn ở Nghệ An: Dừng hoạt động của nhà xe

Khi bị lật, trên chiếc xe khách có chở 30 hành khách, những người này buộc phải thoát thân bằng cửa thông gió để ra ngoài. Trong số đó, có 3 người bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, thị xã Quảng Trị.

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT Công an Quảng Trị, Công an huyện Hải Lăng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và xử lý vụ tai nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra

Dương Dung (tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lat-xe-giuong-nam-30-nguoi-thoat-than-bang-cua-thong-gio-a72287.html