Lật xe tải, đường lên Sa Pa tắc nhiều giờ ngày đầu năm mới


Thứ 6, 02/01/2015 | 03:36


(ĐSPL)- Khoảng 15h30 ngày đầu năm mới (1/1) tại km 119+200 Quốc lộ 4D, đoạn qua xã Trung Chải, huyện Sa Pa đã xảy ra một vụ tai nạn khiến nhiều người hoảng sợ.

(ĐSPL)- Khoảng 15h30 ngày đầu năm mới (1/1) tại km 119+200 Quốc lộ 4D, đoạn qua xã Trung Chải, huyện Sa Pa đã xảy ra một vụ tai nạn khiến nhiều người hoảng sợ.

Theo tin tức từ báo Công Lý, tài xế điều khiển xe tải mang BKS 88C 045 xuống dốc do không làm chủ được tốc độ, lại gặp đoạn cua nhanh nên mất lái, khiến xe lật ngang chắn gần như toàn bộ mặt đường, sắt vụn trên thùng xe đổ ra vương vãi khắp nơi.

Vụ tai nạn không có thương vong về người, nhưng do xảy ra đúng ngày Tết Dương Lịch 2015, nên đã gây ra ùn tắc trên tuyến đường gần 4 tiếng đồng hồ.

Hiện trường nơi chiếc xe tải bị lật gây ra ùn tắc gần 4 tiếng đồng hồ  (Ảnh: Công Lý).

Được biết, đa phần khách du lịch muốn lên Sa Pa đều phải xuất phát từ Lào Cai và di chuyển qua tuyến Quốc lộ 4D. Đây là tuyến đường đèo dốc quanh co, buổi sáng sớm và buổi tối thường có sương mù dày đặc. Tuyến đường này từng xảy ra vụ xe khách Sao Việt rơi xuống vực khiến 44 người thương vong đêm 1/9/2014.

Rất nhiều người dân và hành khách tự nguyện hỗ trợ, giúp cảnh sát giao thông để đẩy chiếc xe này. Ảnh: Công Lý.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát giao thông Công an huyện Sa Pa và tỉnh Lào Cai đã có mặt kịp thời phân luồng giao thông và chỉ đạo chủ xe khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Rất nhiều người dân có mặt ở đó và hành khách tự nguyện hỗ trợ, giúp Cảnh sát giao thông để đẩy chiếc xe này.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lat-xe-tai-duong-len-sa-pa-tac-nhieu-gio-ngay-dau-nam-moi-a77383.html