Nhảy từ lầu 4 cao ốc xuống đất, một phụ nữ thiệt mạng


Thứ 5, 31/07/2014 | 16:07


(ĐSPL)- Người phụ nữ với cánh tay chảy máu trèo lên tầng 4 của cao ốc rồi nhảy xuống đất tự tử chết tại chỗ.

(ĐSPL)- Người phụ nữ với cánh tay chảy máu trèo lên tầng 4 của cao ốc rồi nhảy xuống đất tự tử chết tại chỗ.
Đến 21h ngày 31/7, hiện trường vụ nhảy lầu tự tử xảy ra tại cao ốc A chung cư Ngô Gia Tự (phường 3, quận 10, TP.HCM) mới được xử lý xong. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Diễm Thúy (40 tuổi, quê Bến Tre), thuê trọ sống trên tầng 8 cao ốc B chung cư Ngô Gia Tự.
 - Nhảy từ lầu 4 cao ốc xuống đất, một phụ nữ thiệt mạng
Hiện trường vụ nhảy từ lầu 4 cao ốc A, chung cư Ngô Gia Tự.
Trước đó, 19h, người dân phát hiện bà Thúy theo đường thang bộ đi từ tầng 8 xuống đất với một cánh tay đang chảy máu.
Nhiều người chưa kịp đến hỏi chuyện thì người phụ nữ này đã leo lên tầng 4 cao ốc A, đối diện với cao ốc B chung cư Ngô Gia Tự rồi gheo mình xuống đất tử vong tại chỗ.
Sau khi sự việc xảy ra, công an địa phương đã có mặt để xử lý vụ việc.
Tại hiện trường, rất đông người dân hiếu kỳ dõi theo. Một số người dân cho biết, bà Thúy thuê trọ sống ở đây một mình đã được hơn 6 tháng. Thời điểm nhận tin dữ, con trai của bà cũng có mặt tại hiện trường.
Do đó, nhiều người nghi vấn, có thể nạn nhân bị bế tắc trong cuộc sống nên chọn cách cắt tay tự tử nhưng không chết, sau đó lại trèo lên lầu 4 của chung cư để nhảy.
Đến gần 21h, thi thể nạn nhân được chuyển đi nơi khác.
Hiện nguyên nhân vụ nhảy lầu tự tử đang được làm rõ.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhay-tu-lau-4-cao-oc-xuong-dat-mot-phu-nu-thiet-mang-a43933.html