Thời tiết 14/8: Bắc Bộ mưa lớn, đề phòng lũ quét và sạt lở đất


Thứ 5, 14/08/2014 | 02:39


(ĐSPL) - Thời tiết hôm nay (14/8), các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc

(ĐSPL) - Thời tiết hôm nay (14/8), các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

 - Thời tiết 14/8: Bắc Bộ mưa lớn, đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay (14/8) các tỉnh khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, các tỉnh Nam Trung Bộ nắng nóng vẫn tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ.

Các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 14/8:  

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25  độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ, phía nam 31 - 34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ. 

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 29 độ.

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thoi-tiet-148-bac-bo-mua-lon-de-phong-lu-quet-va-sat-lo-dat-a46079.html