Tin bão mới nhất: Bão số 2 đổ bộ Quảng Ninh, TP Móng Cái mất điện


Thứ 7, 19/07/2014 | 15:46


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Hiện bão Thần Sấm đã bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp tới tỉnh Quảng Ninh, tại đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió giật cấp 9; Móng Cái (Quảng Ninh) có gió giật cấp 7.

(ĐSPL) - Hiện bão Thần Sấm (Bão số 2 - Bão Rammasun) đã bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp tới tỉnh Quảng Ninh, tại đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió giật cấp 9; Móng Cái (Quảng Ninh) có gió giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của mưa bão, toàn bộ thành phố Móng Cái (Quảng Ninh đã mất điện từ 8h sáng nay.
 - Tin bão mới nhất: Bão số 2 đổ bộ Quảng Ninh, TP Móng Cái mất điện

Hình ảnh đường đi và vị trí của cơn bão Thần Sấm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay bão số 2 bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp tới tỉnh Quảng Ninh, tại đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; đảo Cô Tô có gió giật cấp 8; Móng Cái (Quảng Ninh) có gió giật cấp 7; Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió giật cấp 6, …

Lúc 4 giờ sáng nay (19/7), tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15 - 16. 

Dự báo trong 12 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Như vậy, sáng nay (19/7) vùng tâm bão sẽ đi vào khu vực biên giới Việt Trung với cường độ mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14, sau đó bão đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 19/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9 - 10.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, dọc theo vùng núi Bắc Bộ và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc. Đến 04 giờ ngày 20/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 - 13, giật cấp 14 - 15. Biển động dữ dội. Sóng biển cao 5 – 6 mét. Ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh có gió bão mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13 – 14. Các nơi khác ở Quảng Ninh và các tỉnh Hải Phòng, Bắc Giang, Lạng Sơn có gió mạnh cấp 7 – 8, giật cấp 9 - 10. Các nơi khác ở đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6 - 7. Ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Vùng núi Bắc Bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng.

Do ảnh hưởng của mưa bão, toàn bộ thành phố Móng Cái (Quảng Ninh đã mất điện từ 8h sáng nay.

Trong một diễn biến khác, do ảnh hưởng của bão Thần Sấm (bão Rammasun), các hãng hàng không cho biết, trong ngày 19/7 buộc phải hoãn, hủy chuyến và điều chỉnh giờ khai thác trên các đường bay đi/đến Hải Phòng

Cụ thể, đối với Vietnam Airlines, trên đường bay giữa TPHCM - Hải Phòng, Vietnam Airlines sẽ hủy 2 chuyến bay (VN1182, VN1183) và điều chỉnh giờ khai thác 4 chuyến: VN7186 (chuyển từ 8h30 thành 12h), VN1186 (chuyển từ 9h55 thành 13h), VN7187 (chuyển từ 11h20 thành 14h50) và VN1187 (chuyển từ 12h45 thành 15h50). Trên đường bay giữa Đà Nẵng - Hải Phòng, Vietnam Airlines hủy 2 chuyến bay VN1670, VN1671.

Vietnam Airlines cho biết, toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng trên các chuyển bay bị hủy giữa Đà Nẵng/TPHCM - Hải Phòng sẽ được chuyển sang các chuyến bay chiều cùng ngày (VN1672, VN1673, VN1186, VN1187, VN7186, VN7187, VN1188, VN1189). Hãng này sẽ hỗ trợ các thủ tục liên quan đến việc đặt chỗ, hoàn, hủy hoặc đổi vé cho hành khách.

Đối với Jetstar Pacific, các chuyến bay đi/đến Hải Phòng sáng 19/7 sẽ được điều chỉnh lùi lại vào buổi chiều. Trong đó, trên đường bay giữa TPHCM - Hải Phòng, Jetstar Pacific điều chỉnh giờ khai thác 3 chuyến bay: BL510 (chuyển từ 10h35 thành 14h), BL516 (chuyển từ 18h55 thành 19h). BL511 (chuyển từ 13h10 thành 16h30).

Trên đường bay giữa TPHCM - Cam Ranh, Jetstar Pacific cũng điều chỉnh giờ khai thác sớm hơn đối với 2 chuyến: BL638 (chuyển từ 15h45 thành 10h35), BL639 (chuyển từ 17h25 thành 12h20). Ngoài ra, các chuyến bay BL522, BL523, BL266 và BL267 giữa TPHCM - Phú Quốc/Vinh cũng được Jetstar Pacific điều chỉnh lùi 30 phút so với kế hoạch.

Những thông tin mới nhất về cơn bão số 2- bão Thần Sấm sẽ được báo Đời sống và Pháp luật liên tục cập nhật.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-bao-moi-nhat-bao-so-2-do-bo-quang-ninh-tp-mong-cai-mat-dien-a41805.html