+Aa-
    Zalo

    Trắng đêm xếp hàng mua vé xe Tết, hàng trăm người ủ rũ ra về

    ĐS&PL (ĐSPL) - Hành khách từ khắp nơi đã đổ về bến xe miền Đông (TP.HCM) xếp hàng mua vé xe về quê ăn Tết, nhưng do số lượng quá đông nhiều người đành ra về tay không.

    (ĐSPL) - Hành khách từ khắp nơi đã đổ về bến xe miền Đông (TP.HCM) xếp hàng mua vé xe về quê ăn Tết, nhưng do số lượng quá đông nhiều người đành ra về tay không.

    Theo tin tức trên báo Thanh Niên Online, sáng 31/1, hãng xe Phương Trang bắt đầu bán vé tuyến Sài Gòn - Quảng Ngãi nên lượng người đổ xô đi mua vé rất đông.

    Rất đông người xếp hàng chờ mua vé xe về quê ăn tết từ đêm hôm trước. (Ảnh VnExpress)

    Để tránh tình trạng chen lấn, hãng xe Phương Trang đã phân ra nơi phát số thứ tự và nơi mua vé riêng. Nhưng do lượng khách quá tải, hãng xe phát số thứ tự chậm nên nhiều người đợi mua vé đã bức xúc.

    Anh Mai Văn Phương (Quảng Ngãi) chia sẻ trên báo Thanh Niên: “Đợi từ 2 giờ sáng, cả nghìn người, tới 9 giờ 30 rồi mà chưa đến lượt tôi nữa”.

    Mệt mỏi chờ quá lâu, thanh niên này tranh thủ chợp mắt. (Ảnh VnExpress)

    Lượng khách quá đông, lực lượng bảo vệ mỏng nên hãng xe phải nhờ hỗ trợ từ phía công an để giữ trật tự, đảm bảo an ninh.

    Lực lượng công an có mặt để đảm bảo trật tự. (Ảnh Thanh Niên)

    Đại diện hãng xe Phương Trang cho biết sáng nay hãng bán được gần 1.000 vé, hiện nhà xe không thể đảm bảo hết được nhu cầu hành khách, hãng xe mong bà con tìm mua vé từ các hãng xe khác.

    Nguồn tin trên VnExpress cho hay, gần 11h, đại diện bến xe thông báo nhà xe hết vé trong khi hàng trăm người vẫn còn xếp hàng chờ đợi. Nhiều người đành ủ rũ ra về trong tình trạng tay không.

    Phó giám đốc bến xe miền Đông Thượng Thanh Hải cho biết, hãng xe này bán khoảng 1.000 vé trong 5 ngày cận Tết. "Rút kinh nghiệm những năm trước, năm nay bến xe sắp xếp, tổ chức khoa học hơn nên bớt được tình trạng chen lấn, xô đẩy", ông Hải nói.

    Lý giải về hiện tượng hành khách chọn nhà xe nói trên, Phó giám đốc bến xe miền Đông cho biết thêm, hiện lượng xe về các tỉnh không thiếu nhưng khách muốn chọn những hãng xe thương hiệu giá rẻ, chất lượng phục vụ tốt hơn nên nhiều người lựa chọn hãng xe khách này.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trang-dem-xep-hang-mua-ve-xe-tet-hang-tram-nguoi-u-ru-ra-ve-a81902.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan