Trưởng phòng mất chức vì cắt xén tiền quà Tết


Thứ 4, 19/03/2014 | 03:39


Ông Tám ăn bớt 70.000 đồng/suất quà. Đến khi tặng quà, các đồng nghiệp của ông Tám đã phát hiện và phản ứng.

Ông Tám ăn bớt 70.000 đồng/suất quà. Đến khi tặng quà, các đồng nghiệp của ông Tám đã phát hiện và phản ứng.

Chiều 18/3, ông Lâm Xuân Tuấn - Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Cà Mau cho biết, sau khi họp Hội đồng kỷ luật đã thống nhất hình thức kỷ luật cách chức đối ông Lê Văn Tám- Trưởng phòng Tổng hợp Điện lực huyện Trần Văn Thời.

Lý do là ông Tám có liên quan đến vụ cắt xén quà tết của đồng nghiệp vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Theo đó, trước Tết Nguyên đán, ông Tám được giao nhiệm vụ mua 98 suất quà Tết (trị giá 300.000 đồng/suất) để tặng cho cán bộ, công nhân viên công tác tại cơ quan. Tuy nhiên, khi nhận nhiệm vụ mua quà, ông Tám đã cắt xén giá trị phần quà còn khoảng 230.000 đồng/ suất. Đến khi tặng quà, các đồng nghiệp của ông Tám đã phát hiện và phản ứng. Sau đó, Điện lực Trần Văn Thời phải chi thêm tiền mua quà đúng tiêu chuẩn.

Theo Dân Việt

Xem thêm clip Vụ Cát Tường: Mẹ nạn nhân Huyền cầu siêu hàng ngày cho con gái


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truong-phong-mat-chuc-vi-cat-xen-tien-qua-tet-a26089.html