Sững sờ nhìn trại lợn gần 4.000 con bị xóa xổ vì nước lũ


Thứ 5, 12/10/2017 | 12:43


Cùng sự kiện

Nước lên quá nhanh khiến trang trại bị ngập, người dân không kịp di chuyển đàn lợn đến nơi an toàn khiến khoảng 4.000 con bị chết.

Nước lên quá nhanh khiến trang trại bị ngập, người dân không kịp di chuyển đàn lợn đến nơi an toàn khiến khoảng 4.000 con bị chết.

Chiều 12/10, trao đổi với Dân Việt, ông Trần Quốc Phòng, Chủ tịch thị trấn Thống Nhất cho biết toàn bộ hệ thống chuồng trại của Trại giam số 5, Nông trường Thống Nhất với quy mô ước tính khoảng gần 4.000 con lợn bị ngập sâu. Do không thể di dời, nên gần như toàn bộ số lợn trên đều bị chết đuối.

Người dân bất lực nhìn đàn lợn chết dần trong biển nước. Ảnh: Zing.

“Hiện toàn thị trấn đang ngập sâu, giao thông bị chia cắt vì nước dâng cao. Chưa có thiệt hại về người, cụ thể thiệt hại về tài sản rất lớn”, ông Phòng nói.

Khu vực ngoại đê sông Hép bị ngập sâu từ 1,5–2 m khiến toàn diện tích trang trại lợn của Trại giam số 5, Nông trường Thống Nhất nằm trong nước lũ.

Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Yên Định, mưa lũ đã nhấn chìm trên 137 ha lúa; hơn 2.500 ha ngô; 1.453 ha rau màu; trên 1.012 ha diện tích nuôi trồng thủy sản; gần 100/875 trang trại, gia trại tổng hợp trên địa bàn bị ngập sâu, Tri thức trực tuyến đăng tải.

Trong mấy ngày qua trên địa bàn Thanh Hóa liên tục có mưa, nước trên các sông, suối trên địa bàn dâng cao, cộng với hồ Cửa Đạt xả lũ gây ra ngập lụt nhiều nơi.

Theo thống kê sơ điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 7 người chết, 4 người mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập lụt. Nhiều tuyến đê bao bị vỡ và sạt lở.

Minh Thư (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sung-so-nhin-trai-lon-gan-4000-con-bi-xoa-xo-vi-nuoc-lu-a205041.html