Thanh niên đâm 2 CSGT nhập viện khai "say rượu nên thiếu kiềm chế"


Thứ 5, 08/02/2018 | 03:51


Cùng sự kiện

Nam thanh niên đâm trọng thương 2 CSGT đang làm nhiệm vụ khai do "say rượu nên thiếu kềm chế".

Nam thanh niên đâm trọng thương 2 CSGT đang làm nhiệm vụ khai do "say rượu nên thiếu kiềm chế".

Ngày 7/2, trao đổi với PV Người Đưa Tin, đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tri đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Hữu Luận (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh An, huyện Ba Tri) để điều tra về hành vi đâm trọng thương 2 CSGT đang làm nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã đến thăm hỏi, động viên các chiến sĩ - Ảnh: Vietnamnet

“Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tri đang củng cố hồ sơ để khởi tố theo quy định”, Đại tá Ngót thông tin thêm.

Làm việc với cơ quan điều tra, Luận khai con dao gây án được anh này mang theo trong người khi đi nhậu. Còn nguyên nhân đâm hai cảnh sát được Luận lý giải là "say rượu nên thiếu kiềm chế".

Trước đó, chiều 5/2, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Ba Tri, phát hiện Luận điều khiển xe gắn máy lưu thông trên Tỉnh lộ 885 có dấu hiệu vi phạm nên dừng phương tiện kiểm tra.

Khi bị cảnh sát ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn thì Luận không xuất trình được giấy phép lái xe. Bị lực lượng tuần tra lập biên bản về hành vi này, lái xe không ký và bỏ vào quán giải khát gần hiện trường.

Vài phút sau, Luận quay trở lại, bất ngờ dùng hung khí đâm trọng thương Thượng sĩ Lê Minh Khen (thuộc Đội CSGT, Công an huyện Ba Tri) và Thượng sĩ Nguyễn Hoài Thương (thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (PC65) Công an tỉnh Bến Tre) rồi bỏ chạy.

Dù bị thương nhưng Thượng sĩ Lê Minh Khen cùng đồng đội đã truy đuổi và bắt giữ đối tượng Luận.

Hiện sức khỏe của 2 chiến sĩ đã ổn định.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-nien-dam-2-csgt-nhap-vien-khai-say-ruou-nen-thieu-kiem-che-a219233.html