Thay toàn bộ máu cho nạn nhân bị xe tải cán dập nát hai chân


Thứ 4, 13/12/2017 | 23:31


Cùng sự kiện

Bệnh nhân được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng, gãy dập nát cả hai chân do tai nạn giao thông và mất máu nghiêm trọng.

Bệnh nhân được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng, gãy dập nát cả hai chân do tai nạn giao thông và mất máu nghiêm trọng.

Ngày 13/12, bệnh viện đa khoa Đồng Nai vừa cứu sống bệnh nhân Đoàn Hữu C. (sinh năm 1981, ngụ tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bị chấn thương nặng, gãy dập nát cả hai chân do tai nạn giao thông và mất máu nghiêm trọng.

Bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, ông C. trước đó được người dân đưa vào viện cấp cứu do đa chấn thương, trong đó hai chân bị xe tải cán nát, tình trạng lơ mơ, mạch áp không đo được...

Ảnh TTXVN.

Bệnh nhân bị mất quá nhiều máu. Nhận định bệnh nhân cần phẫu thuật khẩn cấp, bệnh viện đã huy động hơn 30 y bác sĩ của 7 khoa ngành tiến hành phẫu thuật ngay.

Các bác sĩ đã cắt bỏ hai chân của bệnh nhân do hai chân bị dập nát lộ cơ, xương, không nối được; cầm máu và truyền 26 đơn vị máu để cứu sống bệnh nhân.

Trực tiếp tham gia ca phẫu thuật, bác sĩ Lê Ngân, Trưởng Khoa Ngoại chấn thương - chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, ca mổ diễn ra trong vòng 30 phút. Trường hợp này nếu để lâu, bệnh nhân sẽ bị sốc, không phục hồi, cơ thể sẽ không nhận máu truyền đến nữa.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục theo dõi.

Mỹ An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thay-toan-bo-mau-cho-nan-nhan-bi-xe-tai-can-dap-nat-hai-chan-a212855.html