Tổng thống Nga bổ nhiệm Đại diện toàn quyền tại Crimea


Thứ 6, 21/03/2014 | 17:15


Cùng sự kiện

Tổng thống Putin ngày 21/3 đã ký sắc lệnh thành lập Khu vực liên bang Crimea và bổ nhiệm ông Oleg Belavensev làm Đại diện toàn quyền tại khu vực.

Tổng thống Putin ngày 21/3 đã ký sắc lệnh thành lập Khu vực liên bang Crimea và bổ nhiệm ông Oleg Belavensev làm Đại diện toàn quyền tại khu vực.
Tin thế giới - Tổng thống Nga bổ nhiệm Đại diện toàn quyền tại Crimea

Tổng thống Vladimir Putin, Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko (trái) và Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Naryshkin (phải) tại lễ ký ở Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trước đó, Tổng thống Nga đã ký ban hành các đạo luật đưa bán đảo Crimea và thành phố Sevastopol gia nhập thành phần Liên bang Nga, đạo luật hiến pháp liên bang về việc Crimea gia nhập thành phần Liên bang Nga và về việc thành lập các chủ thể mới là Cộng hòa Crimea và thành phố cấp liên bang Sevastopol.
Như vậy đây sẽ chính thức trở thành khu vực liên bang thứ 9 của Liên bang Nga. Khu vực này gồm Cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol.
Cùng ngày trước đó, với số phiếu tuyệt đối (155/155 phiếu thuận), Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã thông qua Hiệp ước sáp nhập nước Cộng hòa tự trị Crimea vào nước này và ngày 20/3, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua hiệp ước này.
Theo Vietnam+ 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-thong-nga-bo-nhiem-dai-dien-toan-quyen-tai-crimea-a26550.html