Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 18


Thứ 2, 03/09/2018 | 15:16


Cùng sự kiện

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có buổi gặp mặt đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18) tại Indonesia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có buổi gặp mặt đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18) tại Indonesia.

Chiều 3/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện có buổi gặp mặt các Huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18) tại Indonesia từ ngày 18/8 đến ngày 2/9/2018.

Báo cáo Thủ tướng, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018 Trần Đức Phấn cho biết, đoàn thể thao Việt Nam đã có kỳ Á vận hội thành công nhất trong lịch sử, với 4 Huy chương vàng, 16 Huy chương bạc, 18 Huy chương đồng. Đặc biệt, bóng đá Việt Nam có đại diện lọt tới vòng bán kết môn bóng đá nam ASIAD. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đoàn thể thao Việt Nam đã hành động với ý chí, khát vọng, đặc biệt thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc trong thể thao. Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam là xuất sắc, thể hiện màu cờ sắc áo của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Thủ tướng nhìn nhận việc đội bóng đá nam vào vòng bán kết cũng như điền kinh và đua thuyền Việt Nam đoạt huy chương vàng là điều bất ngờ.

Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực, ý chí quyết tâm vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả của các huấn luyện viên, vận động viên trong những khoảng thời gian tập luyện dài ngày để có thành tích cao trong thi đấu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao các vận động viên, huấn luyện viên, các Liên đoàn thể thao, Tổng cục thể dục thể thao và các cơ quan liên quan đã đóng góp quan trọng vào chiến thắng của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018, đúng vào dịp đồng bào và chiến sỹ cả nước kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018.

Thủ tướng nêu rõ, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đầu tư cho phát triển thể thao; không ngừng nâng cao chính sách chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên. Các địa phương mặc dù còn rất khó khăn nhưng cũng đều dành nguồn kinh phí cho phát triển thể dục thể thao.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước tặng 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-gap-mat-doan-the-thao-viet-nam-du-asiad-18-a242600.html