Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 10/10/2018: Xe khách va chạm ôtô bán tải, 7 người thương vong


Thứ 3, 09/10/2018 | 22:37


Cùng sự kiện

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 10/10/2018. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 10/10/2018 trên trang Doisongphapluat.com.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 10/10/2018. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 10/10/2018 trên trang Doisongphapluat.com.

Xe khách va chạm ôtô bán tải, 7 người thương vong

Ban ATGT tỉnh Gia Lai đến thăm hỏi các nạn nhân vụ TNGT đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai - Ảnh: Báo Giao thông

Trưa 9/10, Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo gửi Uỷ ban ATGT Quốc gia về vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tối 8/10 trên QL19 đoạn qua huyện Đăk Đoa khiến 1 người chết và 6 người bị thương.

Báo cáo của Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết, ngoài tài xế chiếc xe khách Nguyễn Tấn Phát (SN 1974, trú tại P. Phù Đổng, TP. Pleiku) tử vong thì vụ TNGT này còn khiến 6 người khác là hành khách trên chiếc xe BKS 81B - 004.75 bị thương.

Danh sách các nạn nhân bao gồm: Lê Hoàng Anh (SN 1994, trú tại Lê Đại Hành, TP. Pleiku); Dương Thị Liên (SN 1970, trú tại xã Ia O, huyện Ia Grai); Nguyễn Thị Ánh Ngân (SN 1995, trú tại làng Piơm, Thị trấn Đăk Đoa); Trần Quang Nhật (SN 1983, trú tại P. Phù Đổng, TP. Pleiku); Trần Công Khoa (SN 1969, trú tại TP. Pleiku); Bũl (SN 1994, trú tại xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa); Trong danh sách 6 nạn nhân bị thương trên, có chị Nguyễn Thị Ái Ngân bị thương nặng đang được các nhân viên y tế tỉnh Gia Lai theo dõi và điều trị.

Liên quan đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên, Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, ông Lê Văn Hạnh, Phó giám đốc phụ trách Sở GTVT, Phó thường trực Ban ATGT tỉnh cùng đoàn công tác đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra, khắc phục sau vụ TNGT xảy ra.

Trước đó, khoảng 19h ngày 8/10, chiếc xe khách 16 chỗ hiệu Ford Transit BKS: 81B - 004.75 khi lưu thông trên Quốc lộ 19, đoạn qua xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa đã va chạm với xe bán tải biển số 81C - 147.90. Vụ TNGT nghiêm trọng này đã khiến tài xế của chiếc xe khách tử vong ngay sau đó. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường cùng người dân đưa 6 nạn nhân khác đi cấp cứu tại trung tâm TP. Pleiku.

Lãnh đạo VP Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết, danh tính tài xế tử vong được xác định là Nguyên Tấn Phát (SN 1974, tổ 2 P. Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai). Các nạn nhân được nhân viên Y tế huyện Đăk Đoa sơ cứu rồi phân loại chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Quân Y 211, Bệnh viện Đại học Y - Dược Hoàng Anh Gia Lai để kịp thời chữa trị.

Xe container bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông

Phần đầu xe container bị hư hỏng hoàn toàn - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Rạng sáng 9/10, xe container biển kiểm soát tỉnh Thanh Hóa lưu thông trên tuyến quốc lộ 1, hướng Nam - Bắc. Đi qua địa phận xã Hoằng Quý (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), tài xế phát hiện phần đầu xe bốc cháy dữ dội.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

30 phút sau, đám cháy được khống chế song phần đầu xe đã bị hư hỏng hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Hải Dương: Va chạm với xe máy, một phụ nữ đi gặt lúa tử vong

Đại diện Công an xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết: “Khoảng 6h45 sáng nay, trên địa bàn xã chúng tôi xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe máy và người đi bộ khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ”.

Theo đó, trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, bà Phạm Thị U. (SN 1941), trú tại thôn Quàn, xã Minh Đức đi bộ trên đường 392 theo hướng Ninh Giang - thị trấn Tứ Kỳ để gặt lúa, trên tay ôm tấm bạt màu xanh vàng.

Khi bà U. đi đến trước cửa nhà thu tiền điện của Điện lực Tứ Kỳ (thuộc thôn Quàn, xã Minh Đức) thì bất ngờ nạn nhân rẽ trái sang đường. Cùng thời điểm này, có 2 thanh niên (chưa rõ danh tính) đèo nhau bằng xe máy lưu thông phía sau cùng chiều lao đến không kịp phanh và đâm trúng bà U. khiến cả 3 người ngã ra đường.

Sau cú va chạm, bà U. bất tỉnh được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tứ Kỳ. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương và tử vong sau đó. Riêng 2 thanh niên đi xe máy bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Minh Đức có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, cấp báo về công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tứ Kỳ để tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân được giao cho gia đình lo hậu sự .

Hai thanh niên đi xe máy va chạm với nạn nhân cùng sinh năm 2000. Thời điểm xảy ra vụ việc, 2 thanh niên này đang trên đường đi làm tại công ty có địa chỉ ở xã Cộng Lạc (huyện Tứ Kỳ).

Hai xe đầu kéo đối đầu kinh hoàng, tài xế may mắn thoát chết

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Công lý

Rạng sáng 9/10, trên tuyến đường D2, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, đoạn trước cổng Công ty cổ phần Dầu khí V-Gas thuộc địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe đầu kéo khiến cả hai xe hư hỏng nặng.

Theo đó, vào khoảng 5h ngày 9/10, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 72C - 098.65 kéo theo rơmoóc 72R - 010.71 do tài xế Phạm Anh Quân (sinh năm 1989), trú tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ điều khiển lưu thông từ hướng nhà máy thép Vinakyoei ra nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Khi đến đoạn đường trước cổng công ty cổ phần dầu khí V-Gas khu công nghiệp Phú Mỹ 1 thì xảy ra va chạm với xe ô tô đầu kéo 72C – 071.41 kéo theo rơmoóc 72R-011.95, chưa rõ người điều khiển, lưu thông theo hướng chiều ngược lại. Đươc biết, trên xe này có chở một cuộn tôn gần 30 tấn.

Cú va chạm khiến hai xe hư hỏng nặng, xe đầu kéo 72C-098.65 bị hất văng, cabin lái lật nằm nghiêng lên vệ cỏ bên đường còn cuộn thép 30 tấn văng xuống giữa đường.

Rất may vụ tai nạn xảy ra chỉ làm hai tài xế bị xây xát nhẹ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất mời độc giả đón đọc trong những bản tin tiếp theo.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-10102018-xe-khach-va-cham-oto-ban-tai-7-nguoi-thuong-vong-a247052.html