4 người ở Hà Nội chết đuối khi bơi ở ao làng


Thứ 2, 03/07/2017 | 07:02


Cùng sự kiện

4 người đã tử vong vì đuối nước khi bơi ở ao làng, trong đó có 2 nam học sinh 13 tuổi.

4 người đã tử vong vì đuối nước khi bơi ở ao làng, trong đó có 2 nam học sinh 13 tuổi.

Thông tin ban đầu, vụ đuối nước xảy ra vào chiều qua (2/7), tại làng Sở Hạ (xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội). Nạn nhân gồm 4 người, trong đó có 2 nam học sinh.

Thời điểm trên, ba nam học sinh đã rủ nhau đi bơi tại ao gần nhà không lâu thì các em bị đuối nước. 

Tin trong nước - 4 người ở Hà Nội chết đuối khi bơi ở ao làng

Ảnh minh họa.

Một số người dân gần đó phát hiện hô hoán mọi người xuống cứu giúp. Sau đó cả 3 được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp Ngọc Hồi. Tuy đã được các y bác sĩ cứu chữa tận tình nhưng 2 nam sinh 13 tuổi đã không qua khỏi do bị đuối nước và ngạt khí quá lâu.

Đáng nói, khi xảy ra sự việc 2 nam thanh niên vì muốn cứu các em nhỏ cũng bị đuối nước tử vong.

Trao đổi nhanh với PV, ông Trần Quốc Bảo – Chủ tịch UBND xã Ninh Sở xác nhận vụ đuối nước khiến 4 người tử vong.

Ông Bảo cho biết, xã và huyện sau khi nhận được thông tin đã xuống thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Bí thư xã Ninh Sở ông Lê Hồng Lân cũng xác nhận với PV vụ việc và cho hay: Thời điểm xảy ra sự việc 3 cháu nhỏ xuống ao làng tắm nhưng 2 cháu đã tử vong. Các nạn nhân cùng ở độ tuổi 13.

Theo ông Lân, sau khi xảy ra sự việc nhiều người dân cùng xuống ao cứu nhưng có 2 thanh niên xuống cứu các em cũng đã bị đuối nước tử vong.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/4-nguoi-o-ha-noi-chet-duoi-khi-boi-o-ao-lang-a195059.html