5 cơn bão khủng khiếp từng đổ bộ vào Việt Nam


Thứ 5, 14/09/2017 | 09:17


Cùng sự kiện

Bão Chanchu, bão Xangsane, bão Sơn Tinh, bão Hải Yến, bão Mirinae là 5 cơn bão khủng khiếp nhất đổ bộ vào Việt Nam trong 11 năm qua.

Bão Chanchu, bão Xangsane, bão Sơn Tinh, bão Hải Yến, bão Mirinae là 5 cơn bão khủng khiếp nhất đổ bộ vào Việt Nam trong 11 năm qua.

Bão Chanchu là cơn bão đầu tiên vào Biển Đông năm 2006. Cơn bão được hình thành ngày 8/5 ngoài khơi Philippines. Trưa 13/5, bão Chanchu sau khi càn quét Philippines đã vào Biển Đông và di chuyển theo hướng Tây và Tây Tây Bắc với sức gió tăng từ cấp 10 lên 12, giật trên cấp 12. Đến trưa 15/5, bão Chanchu đổi hướng Bắc và sau đó là Bắc Đông Bắc. Đến 1h ngày 18/5, bão Chanchu đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Đường đi bất thường của cơn bão Chanchu năm 2006

Mặc dù bão Chanchu không đổ bộ vào đất liền Việt Nam, nhưng đã càn quét vào trúng trú ẩn của ngư dân đánh bắt xa bờ ở Bắc Biển Đông. Cơn bão Chanchu đã cướp đi sinh mạng của 266 người dân miền Trung, trong đó có hơn 150 ngư dân Quảng Nam.

Một thuyền viên Đà Nẵng may mắn trở về sau trận bão Chanchu. Ảnh: Tiền Phong

Cơn bão hung dữ Xangsane đổ bộ vào các tỉnh miền Trung vào ngày 1/10/2006. Đây là một con bão rất mạnh được hình thành từ vùng biển phía đông quần đảo Philippines. Khi vào Biển Đông, cơn bão Xangsane trở thành cơn bão số 6 trong năm 2006. Bảo Xangsane đổ bộ vào Đà Nẵng, một phần Quảng Ngãi, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế gây thiệt hại rất nặng nề.

Cây đổ ở Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

Theo báo VnExpress, bão Xangsane đã khiến 69 người chết (do bão 31 người, nguyên nhân chủ yếu là cây đổ, nhà sập và chìm thuyền tại khu neo đậu; do lũ 38 người). Trong đó: Đà Nẵng 26, Quảng Nam 15, Nghệ An 11, Hà Tĩnh 7, Thừa Thiên - Huế 4, Quảng Bình 3, Quảng Trị 3. Ngoài ra có 2 người ở Hà Tĩnh và Quảng Bình bị mất tích do lũ cuốn.

Khiến 19.736 căn nhà bị sập, trong đó Đà Nẵng 9.906, Quảng Nam 8.417, Thừa Thiên Huế 1.129, Quảng Trị 96.

Bão Xangsane khiến 273.744 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, Quảng Nam 132.400, Đà Nẵng 73.874, Thừa Thiên Huế 41.109, Quảng Bình 11.706.

Do thiệt hại nặng nề do cơn bão gây ra, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho Đà Nẵng 30 tỷ đồng; Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam mỗi tỉnh 20 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương này cũng nhận được sự giúp đỡ của đồng bào trong và ngoài nước. Theo lãnh đạo các tỉnh thành, Đà Nẵng được giúp đỡ hơn 7 tỷ đồng, Thừa Thiên - Huế hơn 7 tỷ và Quảng Nam khoảng 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn rất lớn.

Cơn bão thần tốc Sơn Tinh được hình thành từ một vùng áp thấp ngoài khơi Philippines vào ngày 23/10/2012. Ngày 25/10, sau khi vào Biển Đông, bão Sơn Tinh di chuyển thần tốc với tốc độ lên tới 30k/h, là "cơn bão nhanh nhất trong gần 10 năm trở lại", tiến thẳng vào đất liền Việt Nam.

Đường đi của cơn bão Sơn Tinh. Ảnh: VnExpress

Ban đầu, cơn bão được dự báo sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Thanh Hóa- Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau đó cơn bão bất ngờ thay đổi hướng di chuyển và cường độ bão tăng lên cấp siêu bão và dịch chuyển dần ra vùng biển Nam Định, Thái Bình.

Vào chiều tối 28/10, bão Sơn Tinh khi chỉ còn cách ven biển các tỉnh Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình dưới 100 km, bão mạnh cấp 11-12 hoành hành suốt nhiều giờ tại đây khiến các địa phương này hứng chịu những trận gió mạnh có lúc giật tới cấp 14, mưa lớn suốt đêm. Bão Sơn Tinh không đổ bộ vào đất liền mà di chuyển vòng lên phía bắc, tan ở ven biển Hải Phòng- Quảng Ninh.

Sơ tán dân trong bão Sơn Tinh. Ảnh: Tiền Phong

Bão Sơn Tinh được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong hàng chục năm, gây hại trên 7.500 tỷ đồng. Trong đó nặng nề nhất là Thái Bình (2.662 tỷ), Nam Định (1.535 tỷ), Hải Phòng (gần 1.000 tỷ). Một số tỉnh nằm sâu trong đất liền cũng thiệt hại nặng như Hải Dương (trên 800 tỷ), Hưng Yên (trên 600 tỷ), Hà Nam (350 tỷ)...

Bão Hải Yến (Haiyan) là cơn bão mạnh nhất năm 2013 và là 1 trong 4 siêu bão mạnh nhất lịch sử. Vào đầu tháng 11/2013, bão Haiyan đã đổ bộ vào Philippines và gây ra thảm họa. Siêu bão này đã cướp đi sinh mạng khoảng 6.000 người, khiến hàng chục nghìn người bị thương và mất tích.

Siêu bão Hải Yến đổ bộ vào Philippines

Sau khi gây ra thảm họa ở Philippines, cơn bão "hủy diệt" Haiyan vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 14 trong năm 2013. Khi vào Biển Đông, siêu bão Haiyan mạnh cấp 17 và di chuyển rất nhanh. Dự báo siêu bão Hải Yến sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền Trung vào rạng sáng ngày 11/11.

Người dân phòng chống bão số 14 năm 2013. Ảnh: Thanh Niên

Trước những cảnh báo về sức tàn phá của siêu bão Hải Yến, nhiều tỉnh miền Trung đã lên phương án sơ tán dân. Nhưng sau đó, bão Hải Yến đột ngột thay đổi hướng di chuyển. Thay vì đi vào Thanh Hóa, bão Hải Yến đã đi lên phía Bắc, càn quét qua vùng biển các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình và đổ bộ vào Hải Phòng- Quảng Ninh.

Bão Hải Yến khiến 13 người chết, 81 người bị thương.

Bão Mirinae được đánh giá là cơn bão không mạnh, nhưng gây thiệt hại rất lớn. Bão Mirinae được hình thành vào sáng ngày 26/7/2016. Dự báo ban đầu cơn bão này sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh- Hải Phòng. Tuy nhiên, sau đó bão đã thay đổi hướng di chuyển, đổ bộ vào tỉnh Nam Định.

Cây đổ ở Hà Nội. Ảnh: VnExpress

Bão Mirinae đã khiến một ngư dân Thanh Hóa mất tích; 8 người bị thương (5 người Hà Nội, 3 ở Thái Nguyên); một nhà đổ sập hoàn toàn, hơn 1.400 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 12 tàu chìm (nhiều nhất ở Nam Định với 7 chiếc); 130 ha diện tích nuôi trồng thủy sản ở Nam Định bị thiệt hại.

Hàng trăm cột điện cao thế ở nhiều tỉnh thành bị đổ gây nên sự cố mất điện toàn tỉnh tại ba tỉnh Nam Định, Hà Nam và Thái Bình. Các tỉnh lân cận cũng bị mất điện cục bộ trên diện rộng. Hơn chục ôtô bị hư hỏng do cây bật gốc đè trúng.

Cơn bão càn quét Nam Định

Bão cũng làm các tỉnh "điêu đứng" với hơn 196.000 ha lúa bị ngập, nặng nhất là Nam Định gần 78.000 ha, Thái Bình 50.000 ha. Gần 21.000 diện tích rau màu bị hư hại; hơn 5.000 cây bị gãy đổ, trong đó Hà Nội nhiều nhất.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/5-con-bao-khung-khiep-tung-do-bo-vao-viet-nam-a201917.html